Vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm, sát hại: Hung thủ là hàng xóm, điềm tĩnh đến thắp hương chia buồn

Sau khi gây ra sự việc rúng động, đối tượng Dũng vẫn rất điềm tĩnh, qua nhà chia buồn cùng gia đình và không có biểu hiện gì bất thường.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Phạm Văn Dũng (46 tuổi, ngụ phường Long Tâm, TP Bà Rịa) về hành vi Giết người. Nạn nhân là bé gái P.N.Q.N. (5 tuổi, ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa).

Nghi can này sống tại tổ 1, khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, ngay sát nhà của nạn nhân.

Ông Phạm Văn Vân (ông nội bé N.) cho biết, gia đình hết sức bất ngờ khi đối tượng gây ra vụ việc lại là người hàng xóm thân thiết. Thậm chí, trong nhà còn coi ông này như anh em ruột.

Đối tượng Phạm Văn Dũng

Đối tượng Phạm Văn Dũng

Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự việc, đối tượng Dũng vẫn rất điềm tĩnh, qua nhà chia buồn cùng gia đình và không có biểu hiện gì bất thường.

Trao đổi trên báo Giao thông, chị T. (mẹ cháu N.) cho biết, chỉ còn vài ngày là đến sinh nhật của con. "Do cuộc sống mưu sinh, từ 12h trưa đến tối tôi đi làm, cháu N. cùng chị gái ở cùng bà ngoại và các cậu.

Tối 17/4, trong lúc bán hàng thì nghe tin con mất tích, ai ngờ lúc tìm được thì con mình đã mãi mãi ra đi", chị T. khóc nghẹn.

Theo người nhà nạn nhân, Dũng là người đứng đầu một họ đạo tại giáo xứ Long Tâm, thường xuyên tham gia các công việc lễ tại giáo xứ. Người này sống bằng nghề làm giá, bán và bỏ mối cho các quán ăn.

Hiện tại, công an đang tiếp tục lấy lời khai từ nghi can của vụ án gây rúng động này.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/vu-be-gai-5-tuoi-bi-hiep-dam-sat-hai-hung-thu-la-hang-xom-diem-tinh-den-thap-huong-chia-buon-312113.htm