Vụ bé gái 4 tuổi tử vong: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra làm rõ

Sau cái chết của bé gái 4 tuổi ở Hà Nội nghi do mẹ ruột và bố dượng bạo hành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 1-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an TP về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bạo hành cháu gái N.N.M.M. (4 tuổi, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội) khiến cháu tử vong.

Hình ảnh cháu bé bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Hình ảnh cháu bé bạo hành được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Theo đó, ngày 1-4, các cơ quan truyền thông đại chúng có nhiều thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé 4 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, tử vong nghi do bị bố mẹ bạo hành.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 15-4; thông tin báo chí theo quy định.

Trước đó, ngày 1-4, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là mẹ ruột và bố dượng của cháu N.N.M.M. (3 tuổi, trú thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) để điều tra về nguyên nhân tử vong của cháu M..

Thông tin từ Bệnh viện đại học y Hà Nội cho biết sáng 30-3, đơn vị tiếp nhận cháu gái N.N.M.M. (4 tuổi, trú phường Phương Liên, quận Đống Đa) được đưa vào cấp cứu. Trên người cháu bé có nhiều thương tích, dấu hiệu bạo hành nên đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Nguồn tin từ cơ quan tố tụng xác định, cháu bé bị tử vong do nhiều vết thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định cháu bé bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành.

Nguyễn Hưởng - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-chau-gai-3-tuoi-tu-vong-chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-chi-dao-dieu-tra-lam-ro-20200401213146395.htm