Vụ bé gái 1 tuổi bị xâm hại tình dục: Phản ứng bất ngờ của gia đình nạn nhân

'Gia đình không đồng tình với kết luận như vậy, tôi có những bằng chứng xác thực việc ông Kim cố đưa dương vật vào bộ phận sinh dục của cháu...', mẹ nạn nhân cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, ngày 28/8 tại thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) xảy ra sự việc nghiêm trọng khi đối tượng Nguyễn Văn Kim (81 tuổi) có hành vi xâm hại tình dục với cháu H.G. H. (1 tuổi) khi được gia đình gửi trông giúp.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu H. đã làm đơn trình báo Công an huyện Ba Chẽ về điều tra sự việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ngày 31/8, Công an huyện Ba Chẽ ra quyết định khởi tố điều tra vụ án, tiếp đó ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Kim vào ngày 11/9 về hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

Gia đình chị D. không đồng tình với khởi tố tội danh "Dâm ô" đối với đối tượng Kim. Ảnh: S.Hải

Gia đình chị D. không đồng tình với khởi tố tội danh "Dâm ô" đối với đối tượng Kim. Ảnh: S.Hải

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (28/9), chị Lý Thị D (35 tuổi, mẹ cháu H.) cho biết: “Cho đến hôm nay, con tôi vẫn trong tình trạng hoảng loạn khi gặp người lạ, đêm ngủ thường xuyên giật mình và quấy khóc. Trong khi đó sinh hoạt cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn và ai cũng đau xót”.

Theo chị D., từ khi xảy ra sự việc đến nay, mọi sinh hoạt của gia đình ông Kim vẫn bình thường, tuy nhiên từ ngày đó đến chị không thấy đối tượng ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong nhà và cũng không sang gia đình hỏi thăm, nên càng khiến cho vợ chồng chị bức xúc.

“Khi mới xảy ra sự việc, con gái, con đẻ cùng dâu rể của ông Kim có sang nhà tôi xin lỗi và mong bỏ qua, nhưng không nói gì đến chuyện bồi thường hay chịu trách nhiệm, nhưng sau ngày cơ quan công an khởi tố đến nay thì không thấy ai sang nhà tôi nữa”, mẹ cháu bé cho biết.

Căn nhà đối tượng Kim sinh sống. Ảnh: S. Hải

Trước bản kết luận ban đầu của cơ quan chức năng khi khởi tố đối tượng Kim về tội danh “Dâm ô” thì chị D. cho rằng, kết luận đó chưa thỏa đáng, chưa đúng với bản chất của sự việc.

Mẹ nạn nhân cho biết: "Gia đình không đồng tình với kết luận như vậy, tôi có những bằng chứng xác thực việc ông Kim cố đưa dương vật vào bộ phận sinh dục của cháu, chứ không chỉ là dùng tay dâm ô. Chắc chắn, gia đình tôi sẽ làm đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng để là rõ sự việc”.

Trước ý kiến của gia đình nạn nhân và dư luận về thông tin trên, Đại tá Thái Hồng Công - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, tại bản kết luận giám định dấu vết sinh học của cơ quan giám định kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và thu thập các chứng cứ tại hiện trường đều thể hiện đó là máu của cháu H., ko thể hiện có tinh dịch của đối tượng.

Đại tá Thái Hồng Công - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin sự việc cho PV. Ảnh: Đ.Tùy

Giám định này cũng hoàn toàn phù hợp với các giám định khác xác định đối tượng Kim đã dùng tay xâm hại cháu H. nhằm thỏa mãn dục vọng và gây thương tích cho cháu. Do vậy, việc khởi tố bị can Kim để điều tra về hành vi “Dâm ô” là hoàn toàn thỏa đáng đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể theo Đại tá Công, ngay khi gia đình đưa cháu H. đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu, phẫu thuật thì việc trưng cầu giám định pháp y tình dục (Trung tâm pháp y của tỉnh) được cơ quan điều tra tiến hành. Cụ thể, nạn nhân bị rách màng trinh, rách tầng sinh môn phức tạp, tỉ lệ thương tích cơ thể được xác định là 0,5%.

Trước đó, Bệnh viện Sản Nhi có tiếp nhận bệnh nhân H. trong tình trạng máu chảy ra từ vùng âm đạo và được chẩn đoán rách âm đạo, sau đó được các bác sỹ tiến hành khâu âm đạo để cầm máu.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-be-gai-1-tuoi-bi-xam-hai-tinh-duc-phan-ung-bat-ngo-cua-gia-dinh-nan-nhan-20170928175239714.htm