Vụ bê bối thị thực Mỹ hủy hoại hình ảnh của LHQ

Sputnik ngày 30-9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, vụ bê bối thị thực Mỹ, vốn ảnh hưởng các thành viên phái đoàn Nga tham dự phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng LHQ, đang hủy hoại hình ảnh của tổ chức này.

Sputnik ngày 30-9 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, vụ bê bối thị thực Mỹ, vốn ảnh hưởng các thành viên phái đoàn Nga tham dự phiên họp thứ 74 của Đại hội đồng LHQ, đang hủy hoại hình ảnh của tổ chức này.

Phát biểu trên kênh Channel One, nữ phát ngôn viên này cho biết: “Về phần LHQ, chuyện này đã bắt đầu không chỉ trong năm nay. Nhiều phiên họp đã bị chuyển khỏi New York do những nhân vật chủ chốt không được cấp thị thực (Mỹ). Ở mức độ toàn cầu, đây cũng là vấn đề về hình ảnh của LHQ, đó là một sự xấu hổ”. Tổng cộng 10 thành viên của phái đoàn Nga đã không nhận được thị thực để tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ cấp cao vào tuần trước, vốn diễn ra từ ngày 24 đến 30-9 tại New York. Trong số đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện và Hạ viện Nga, là Konstantin Kosachev và Leonid Slutsky. Bộ Ngoại giao Nga đã kịch liệt chỉ trích Mỹ.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_213520_vu-be-boi-thi-thuc-my-huy-hoai-hinh-anh-cua-lhq.aspx