Vụ bê bối không tưởng của ngôi sao Hàn Quốc

Làng giải trí Hàn Quốc chứng kiến những vụ bê bối không tưởng do nhiều ngôi sao tạo nên, gây ảnh hưởng đến văn hóa quốc gia.

Real Research Korea là ứng dụng cho phép công dân Hàn Quốc bỏ phiếu về nhiều chủ đề nhằm mục đích thu thập dữ liệu phục vụ nghiên cứu. Gần đây, ứng dụng này cho mọi người bình chọn những người nổi tiếng Hàn Quốc từng dính nhiều vụ bê bối không bao giờ được phép quay trở lại làng giải trí. Sau 3.507 phiếu trong ngày 9-16/5, kết quả cho thấy hai ứng cử viên ở vị trí đầu tiên là Seungri (cựu thành viên Big Bang) và diễn viên Go Young Wook. Cả hai đều được 66,4% số người cho biết không bao giờ muốn họ quay trở lại showbiz. Ảnh: Forbes.

Seungri dính vào vụ bê bối "Burning Sun". Đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất trong làng giải trí Hàn Quốc. Cựu thần tượng từng là giám đốc câu lạc bộ Burning Sun, nơi diễn ra vô số tội phạm tình dục vào năm 2019. Một số người nổi tiếng Hàn Quốc và cảnh sát khác đã được phát hiện có liên quan đến các vụ hành hung tại địa điểm trên. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Seungri đã bị tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên án 1 năm 6 tháng tù giam, với 9 tội danh. Ảnh: Daily Naver.

Go Young Wook được chú ý khi tham giaGia đình là số một phần 3. Sự nghiệp của anh nhanh chóng lụi tàn khi tham gia vào những tội khủng khiếp không kém Seungri. Nam diễn viên bị kết tội tấn công ba trẻ vị thành niên từ năm 2010 đến năm 2012. Năm 2013, anh bị kết án 5 năm tù (nhưng được giảm án, mãn hạn sau 2 năm) và phải đeo khóa điện tử ở cổ chân để kiểm soát hành động trong 10 năm tiếp theo. Năm 2015, anh được trả tự do và cố gắng trở lại vào năm 2020, nhưng nhanh chóng bị cấm do chính sách cấm tội phạm tình dục trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Segye.

Tiếp theo là Steve Yoo (còn được gọi là Yoo Seung Jun), nghệ sĩ solo nổi tiếng cuối những năm 1990 và đầu năm 2000. Trong cuộc thăm dò về người nổi tiếng không được phép quay lại showbiz, số lượt bình chọn của anh đứng thứ 3 với 55,8%. Anh bị tẩy chay do liên quan đến việc trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi tuyên bố công khai rằng sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc, anh đã nhập quốc tịch Mỹ. Do trốn tránh, Steve Yoo bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Ảnh: Batas.

Đứng thứ tư về kết quả của cuộc khảo sát là ca sĩ G.Na, người phụ nữ duy nhất trong top 5 với số lượt bình chọn là 40,8%. Năm 2016, cô được tiết lộ là đã tham gia vụ bê bối mại dâm. Trong đó, cô bị cáo buộc được trả khoảng 35 triệu won (khoảng 30.000 USD) để quan hệ tình dục với một doanh nhân không rõ danh tính ở Mỹ. Chủ nhân hit Top Girl sau đó thừa nhận đã nhận tiền và gặp gỡ người này nhưng khẳng định không đổi tình dục lấy tiền. G.Na cho biết cô bị một người lừa. Sau bê bối, hợp đồng của cô với Cube Entertainment bị chấm dứt, đồng thời cô bị phạt 1.540 USD vì tội bán dâm. Ảnh: Soompi.

Người cuối cùng trong danh sách là ca sĩ, MC Mong với số lượt bình chọn là 37,6%. Giống Steve Yoo, anh cũng bị buộc tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách nhổ một vài chiếc răng khỏe mạnh sau khi trì hoãn nhập ngũ trong bảy năm. Vì điều này, anh bị kết án 6 tháng tù giam. Ảnh: SBS funE.

 Năm nhân vật nổi tiếng mà cư dân mạng Hàn bình chọn không được phép quay lại làng giải trí. Ảnh: Real Research Korea.

Năm nhân vật nổi tiếng mà cư dân mạng Hàn bình chọn không được phép quay lại làng giải trí. Ảnh: Real Research Korea.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-be-boi-khong-tuong-cua-ngoi-sao-han-quoc-post1330966.html