Vụ bé 9 tuổi bị xâm hại ở Chương Mỹ: Có dấu hiệu tội 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi'

Ngày 19-3, VKSND TP Hà Nội đã ký công văn gửi VKSND huyện Chương Mỹ về việc yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn và chuyển vụ án để điều tra vụ Nguyễn Trọng Trình, 31 tuổi, trú tại ở xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, bị CA huyện Chương Mỹ khởi tố về tội 'Dâm ô với người dưới 16 tuổi'...

Theo công văn, Nguyễn Trọng Trình là bị can trong vụ án xâm hại bé gái 9 tuổi xảy ra ngày 24-2 tại xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tuy nhiên, CQĐT CA huyện Chương Mỹ cho rằng hành vi của Trình chưa đến mức phải áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam, chỉ cần cấm đi khỏi nơi cư trú. Qua công tác kiểm tra nghiệp vụ, thẩm định hồ sơ… VKSND TP Hà Nội nhận thấy hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015 - thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng.

Việc các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” là chưa đánh giá đúng bản chất vụ án dẫn đến không áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Nguyễn Trọng Trình. Việc này làm cho dư luận xã hội bất bình và gây bức xúc cho gia đình bị hại... Vì vậy, VKSND yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ hoàn tất thủ tục chuyển vụ án đến cơ quan CQĐT CA TP Hà Nội để điều tra, xử lý theo pháp luật. Theo đó, lệnh bắt bị can, đối tượng Nguyễn Trọng Trình sẽ bị tạm giam trong thời hạn 2 tháng để phục vụ quá trình điều tra.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình tại CQCA. Ảnh: Nguyên Vũ

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình tại CQCA. Ảnh: Nguyên Vũ

Theo lãnh đạo CATP Hà Nội thì hiện tại toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được cơ quan CQĐT CA TP tiếp nhận và thụ lý vụ việc. Trước mắt, Nguyễn Trọng Trình bị tạm giam để điều tra về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Cũng theo lãnh đạo CATP Hà Nội thì cơ quan CQĐT CA TP Hà Nội, sẽ điều tra vụ án, xem xét đối tượng theo tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, nếu đủ căn cứ pháp luật. CA TP Hà Nội sẽ điều tra khách quan, để xác định rõ hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Trọng Trình.

Trước đó, trưa 24-2, chị Nguyễn Thị H (37 tuổi, mẹ cháu Q) nhận được cuộc điện thoại từ người chồng bảo chị đi đón con gái đang đi lạc ở ngoài đường. Khi gặp được con gái, chị H phát hiện trên mặt và quần áo của con dính nhiều vết máu và liên tục gào khóc. Qua kiểm tra, chị H thấy trên người con gái có biểu hiện bị xâm hại tình dục nên đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Sau khi vào cuộc điều tra, CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã xác định nghi can gây án là Nguyễn Trọng Trình. CA huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình để điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”. Bước đầu, Nguyễn Trọng Trình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 6-3, CA huyện Chương Mỹ cho bị can Trình được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc này đã gặp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng xã hội.

Theo CQĐT, Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào năm 2007. Đến tháng 4-2013, Trình được ra tù và trở về địa phương sinh sống và đang là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của cơ quan chức năng địa phương.

Vì vậy, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có công văn tới GĐ CA TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định, việc bị can Trình được tại ngoại do phạm tội “ít nghiêm trọng” là không phù hợp với quy định của pháp luật và có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, nhân thân bị can Nguyễn Trọng Trình đã có một tiền án, chưa được xóa án tích. “Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người bị hại và gia đình, Hội trân trọng đề nghị GĐ CA TP Hà Nội, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội - chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục bắt giam Nguyễn Trọng Trình để điều tra đúng với quy định của pháp luật” - cơ quan này đề nghị.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Hoàng, trong vụ án này, Trình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. "Do vậy, nếu nghi can thấy có việc chuyển tội danh, với nhân thân xấu, đối tượng có thể sẽ bỏ trốn hay khai báo gian dối, gây cản trở, khó khăn cho CQĐT", luật sư Hoàng trao đổi.

Hiện vụ việc đang được CQCA TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-be-9-tuoi-bi-xam-hai-o-chuong-my-co-dau-hieu-toi-hiep-dam-nguoi-duoi-16-tuoi-140972.html