Vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe: Sức khỏe của cháu bé đã ổn định

Trưa 16-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi Nguyễn Tấn L. bị bỏ quên từ 8 giờ đến hơn 15 giờ 45 trên ô-tô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 13-9.

Trưa 16-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi Nguyễn Tấn L. bị bỏ quên từ 8 giờ đến hơn 15 giờ 45 trên ô-tô của cơ sở mầm non tư thục ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 13-9. PGS.TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện tại sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của cháu bé dần ổn định, tiên lượng tốt và cháu có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 13-9, xe đưa đón trẻ mang biển số 99B- 010.08 của cơ sở Đồ Rê Mí do lái xe Nguyễn Công Tỵ (là chồng của chủ cơ sở, sinh năm 1976 quê quán xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đón 9 trẻ tại các gia đình và đến nhóm lớp vào khoảng 8 giờ. Do sơ suất, lái xe đã để quên cháu Nguyễn Tấn L. 3 tuổi trên xe đưa đón. Khi phát hiện ra sự việc, cháu bé đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Vì sao bé may mắn thoát chết?

Theo các bác sĩ, trường hợp cháu bé bị bỏ quên trên xe nhanh chóng bình phục, tiên lượng tốt cũng nhờ khâu cấp cứu ban đầu ở bệnh viện tuyến dưới thực hiện tốt. Thông thường khi bị bỏ quên trên xe, trẻ sẽ bị tăng thân nhiệt rất nhanh dẫn đến sốc nhiệt.

Vụ việc tương tự vừa xảy ra tại Hà Nội trước đó, em bé lớp 1 trường Gateway sau 9 tiếng bị bỏ quên trên xe đã không thể qua khỏi do tình trạng sốc nhiệt, suy hô hấp. Trả lời câu hỏi vì sao cùng tình trạng sốc nhiệt, em bé 3 tuổi may mắn hơn được cứu sống, PGS.TS Trần Minh Điển cho rằng, đối với trường hợp cháu bé lần này, mặc dù bị bỏ quên trên xe nhưng khi phát hiện may mắn các chức năng sống của cháu như tim mạch, hô hấp vẫn đang hoạt động tốt. Theo các thông tin ban đầu, việc tài xế đã đóng cửa xe nhưng hạ kính lái, xe được đậu ở dưới gốc cây cũng có thể là yếu tố giúp nhiệt độ trong xe không tăng quá cao, cháu bé bị sốc nhiệt ở mức độ chưa nguy kịch.

Tạm đình chỉ Cơ sở Mầm non Đồ Rê Mí

Ngày 16-9, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du ở Bắc Ninh, Phạm Đăng Thuyên cho biết: UBND xã Hoàn Sơn thông báo tạm đình chỉ Cơ sở Mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Tiên Du, nhóm lớp Mầm non tư thục Đồ Rê Mí do bà Dương Thị Hợp (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du) làm chủ nhóm trẻ. Cơ sở mầm non Đồ Rê Mí hoạt động từ năm 2018, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và có quyết định cho phép thành lập nhóm, lớp Mầm non tư thục vào ngày 12-10-2018. Nhóm lớp mầm non tư thục này được đánh giá là có điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất trên địa bàn huyện, hiện có 4 lớp gồm 70 cháu, trong đó có 13 cháu đăng ký dịch vụ đưa đón tận nhà (thường là người quen của chủ cơ sở).

T.H - Đ.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_212730_vu-be-3-tuoi-bi-bo-quen-tren-xe-suc-khoe-cua-chau-.aspx