Vụ bé 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học, bác sĩ kể lúc tiếp nhận cấp cứu

Bác sĩ cho biết, bé gái 2 tuổi ở Thanh Trì, Hà Nội đã tử vong trước khi đến viện. Dù bé được cấp cứu ngừng tuần hoàn tích cực nhưng tim không đập trở lại.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Hà Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp cho biết, bé gái V.T.A. ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội được chuyển đến viện vào chiều 17/3.

Thời điểm nhập viện, tim bệnh nhi đã ngừng đập, không còn thở. Kíp trực cấp cứu lập tức huy động bác sĩ nhi khoa, hồi sức, hô hấp xuống hỗ trợ cấp cứu ngừng tuần hoàn nhưng 30 phút sau, trẻ không hồi tỉnh. Bác sĩ chẩn đoán trẻ tử vong ngoại viện.

Công an sau đó đã làm việc, thực hiện giám định pháp y tìm nguyên nhân.

Gia đình cho biết, sáng 17/3 là ngày đầu tiên bé V.A đi học tại cơ sở trẻ mầm non tư thục Phú An, ở thôn Phú Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh.

14h15 cùng ngày, cô giáo gọi cháu V.A dậy để chơi cùng các bạn nhưng bé lả đi, da thâm tím. Ngay lập tức, cô giáo đã gọi gia đình tới trường (cách nhà 500m). Sau đó, bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/vu-be-2-tuoi-tu-vong-ngay-dau-di-hoc-bac-si-ke-luc-tiep-nhan-be-gai-cap-cuu-720885.html