Vụ bẫy bất động sản của vợ chồng 'siêu lừa': Bị hại lớn nhất 'trả nợ' thay

Bị hại lớn nhất trong vụ án được nhận khu chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), đồng thời có nghĩa vụ thay hai bị cáo trả gần 30 tỉ đồng cho các bị hại khác.

Lã Thị Thùy Vân và Lâm Phúc Lâm tại phiên tòa - Ảnh: Phan Thương

Sau 8 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 16.10, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lã Thị Thùy Vân (58 tuổi, quê Hà Nam) mức án tù chung thân, bị cáo Lâm Phúc Lâm (chồng Vân, 56 tuổi, quê Thanh Hóa, cùng ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 20 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX nhận định mặc dù cả hai bị cáo không thừa nhận hành vi của mình, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ buộc tội bị cáo Vân và Lâm. Bản thân hai bị cáo từng có tiền án, sau khi ra tù không tu chí làm ăn mà lại tiếp tục đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vì vậy cần có một bản án nghiêm khắc.

Về trách nhiệm dân sự, tòa chấp nhận sự thỏa thuận của vợ chồng bị cáo Vân với bị hại lớn nhất trong vụ án - ông Ngô Xuân Tiệc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Xây dựng Dịch vụ kinh doanh nhà Tín Nghĩa.

Theo đó, ông Tiệc được nhận khu chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi, đồng thời ông Tiệc phải có nghĩa vụ thay vợ chồng bị cáo Vân trả gần 30 tỉ đồng cho hai bị hại khác và một người có quyền lợi liên quan; đồng thời thỏa thuận với một số hộ còn lại trong khu nhà để hoàn tất thủ tục cấp giấy chủ quyền.

Ngoài ra, trong vụ án có gần 70 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tố cáo vợ chồng Vân chiếm đoạt hơn 191 tỉ đồng, được cơ quan điều tra xác định là quan hệ dân sự. HĐXX dành cho họ quyền khởi kiện trong những vụ án khác.

Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi góp vốn, hợp tác đầu tư

Theo hồ sơ vụ án, Lâm và Vân cùng có tiền án về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi được mãn hạn tù, hai bị cáo gặp nhau gặp nhau và nên duyên vợ chồng. Năm 2006, lợi dụng tình hình thị trường bất động sản TP.HCM đang sôi động nhờ chủ trương cho phép mua bán nhà được hóa giá nên 2 bị cáo lập hai công ty và thuê căn biệt thự tại Q.Tân Bình để ở và giao dịch làm ăn nhằm lừa nhiều đại gia trong ngành bất động sản bằng hình thức kêu gọi góp vốn, hợp tác đầu tư.

Cụ thể, vợ chồng Vân, Lâm sử dụng chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để làm mồi “nhử” lôi kéo các đại gia, tổ chức hợp tác đầu tư, mua bán, thế chấp để rồi lừa chiếm đoạt hơn 3.100 lượng vàng SJC và hơn 150 tỉ đồng của 10 người bị hại.

Riêng trường hợp ông Tiệc, ngoài số tiền bị mất gần 84 tỉ đồng trong hợp đồng góp vốn mua chung cư 64 Nguyễn Văn Trỗi, ông Tiệc còn bị Vân, Lâm lừa đặt cọc 230 lượng vàng SJC để mua căn biệt thự số 293A Nguyễn Văn Trỗi (Q.Phú Nhuận) và dụ ông Tiệc trả trước tiền đặt cọc mua căn nhà 31 Nguyễn Văn Đậu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để chiếm đoạt của ông Tiệc thêm 8 tỉ đồng.

Với căn nhà 31 Nguyễn Văn Đậu và căn nhà 305 Phan Đình Phùng, căn nhà 223B Hoàng Văn Thụ (cùng Q.Phú Nhuận), cặp vợ chồng siêu lừa này đã nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt gần 22 tỉ đồng của 2 người bị hại khác.

Phan Thương

Phan Thương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-bay-bat-dong-san-cua-vo-chong-sieu-lua-bi-hai-lon-nhat-tra-no-thay-890685.html