Vụ bắt ông Trương Châu Hữu Danh: Công an Cần Thơ nói gì?

'Theo quy định, sau khi bắt bị can chúng tôi gửi thông báo cho người thân và địa phương nơi đăng ký thường trú của ông Danh theo quy định của pháp luật', Phó thủ trưởng Cơ quan ANĐT (Công an TP. Cần Thơ) nói.

Bị can Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: Báo Chính phủ

Bị can Trương Châu Hữu Danh - Ảnh: Báo Chính phủ

Chiều 21/12, Đại tá Nguyễn Văn Thảo, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Cần Thơ), cho biết đã ký thông báo số 333 về việc bắt bị can để tạm giam đối với ông Trương Châu Hữu Danh.

Việc bắt tạm giam nhằm điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Theo Công an Cần Thơ, ông Hữu Danh (38 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) là nhà báo.

“Theo quy định, sau khi bắt bị can chúng tôi gửi thông báo cho người thân và địa phương nơi đăng ký thường trú của ông Danh theo quy định của pháp luật”, Tri thức trực tuyến dẫn lời Đại tá Thảo nói.

Trước đó, Công an TP Cần Thơ cho biết, ngày 17/12, được sự đồng ý của Viện KSND TP Cần Thơ phê chuẩn, Cơ quan ANĐT Công an TP Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Châu Hữu Danh để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự 2015.

Tiến hành khám xét nơi ở của bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-bat-ong-truong-chau-huu-danh-cong-an-can-tho-noi-gi-a350201.html