Vụ bắt ngà voi ở Đà Nẵng lớn nhất từ trước đến nay

Với tổng trọng lượng hơn 9 tấn, chuyên gia cho hay, vụ bắt giữ ngà voi do các lực lượng Hải quan và các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ ở Đà Nẵng lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Sáng 29/3, trao đổi với phóng viên, TS. Đặng Tất Thế- Trưởng phòng Phòng Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)- chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực động thực vật hoang dã cho biết, từ trước đến nay tại Việt Nam chưa từng ghi nhận 1 vụ bắt giữ ngà voi nào có trọng lượng hơn 9 tấn trở lên như vụ việc tại Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ngà voi được bắt giữ tại Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ngà voi được bắt giữ tại Đà Nẵng.

“Thậm chí từ trước đến nay trên thế giới cũng chưa ghi nhận một vụ bắt giữ ngà voi nào có trọng lượng tang vật nhiều như thế”- TS. Thế nói thêm.

Theo TS. Đặng Tất Thế, hiện các loại ngà voi (trừ ngà của voi Ma mút đã bị tuyệt chủng hàng nghìn năm) đều bị cấm buôn bán theo quy định của Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

Như tin đã đưa, qua công tác nghiệp vụ, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phát hiện, chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng: Cục Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, buôn lậu (Công an Đà Nẵng), Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng) và Đội Kiểm soát Chống buôn lậu khu vực Miền Trung – Đội 2 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) phát hiện số ngà voi khủng nêu trên.

Lô hàng được vận chuyển từ Congo về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ngày 26/3, Cục Hải quan Đà Nẵng đã phối hợp với các lực lượng với khám xét các container nghi vấn.

Như vậy, liên tiếp những tháng đầu năm 2019, tình trạng buôn lậu ngà voi có dấu hiệu nóng trở lại.

Trước đó, trong tháng 1/2019, Cục Hải quan Hải Phòng liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép ngà voi có xuất xứ từ châu Phi, thu giữ tổng trọng lượng 600 kg tang vật.

Như vậy, tính cả vụ tại Đà Nẵng, chỉ qua gần 3 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan và lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ gần 10 tấn ngà voi.

Thái Bình

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/vu-bat-nga-voi-o-da-nang-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-101980.html