Vụ bắt học sinh lớp 1 ngậm bút giữ trật tự: Nữ giáo viên tự nhận không đáng bị kỷ luật, Phòng GD-ĐT nói gì?

Trong khi cô Lan cho rằng việc làm của mình xuất phát từ cái tâm của một người làm giáo viên và không đáng bị kỷ luật thì đại diện Phòng GD-ĐT TP Huế lại cho rằng, việc bắt học sinh ngậm bút là sai trái và việc cô Lan phải xin lỗi phụ huynh, học sinh là đúng đắn.

Cô giáo bắt học sinh ngậm bút: “Tôi làm điều này xuất phát từ cái tâm của giáo viên”

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin cô giáo Phan Thị Hương Lan, Trường Tiểu học Lê Lợi (TP Huế, Thừa Thiên Huế) bắt toàn bộ học sinh lớp 1 để giữ trật tự.

Trước vấn đề này, nhiều bậc phụ huynh đã phản ứng gay gắt. Trả lời báo VietNamNet, cô Lan cho rằng sự việc đang bị đẩy đi quá xa. Nêu như phụ huynh tìm gặp trực tiếp cô để nghe giải thích thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Trường tiểu học Lê Lợi, TP.Huế

Trường tiểu học Lê Lợi, TP.Huế

Dù khẳng định sẽ coi đây là bài học cần rút kinh nghiệm nhưng nữ giáo viên vẫn cho rằng, việc bắt học sinh ngậm bút xuất phát từ cái tâm của một người làm giáo viên.

“Sự việc chỉ xảy ra khoảng 5-7 phút cuối giờ để giữ an toàn cho các em“, cô Lan chia sẻ với nguồn tin trên. Cô Lan cho rằng hành động của mình không đáng bị kỷ luật mà chỉ nên nhắc nhở rút kinh nghiệm bởi nữ giáo viên này vẫn chưa đi quá giới hạn, gây tổn hạn đến thể xác hoặc tinh thần học sinh.

Trước một số ý kiến phản đối gay gắt cách quản lớp của cô Lan, nữ giáo viên này khẳng định chỉ bắt học sinh đặt bút ngang miệng chứ không bắt các em nhét bút vào miệng. Khi làm vậy, cô Lan cho biết chưa nghĩ tới chuyện ảnh hưởng vệ sinh cho các cháu. Vì thế, cô Lan cũng hiểu hành động của mình là chưa đúng và lên tiếng xin lỗi phụ huynh. Trước sự giải thích của cô, phụ huynh cũng đã hiểu nhưng khi lên báo, sự việc lại bị đẩy đi hướng khác.

Trước đó ngày 26/9, cô Lan được Ban giám hiệu phân công xuống quản lý lớp 1/5 với 40 học sinh thay cho giáo viên tiếng Anh đi bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Khi còn 5-10 phút hết tiết, cô giáo đã yêu cầu học sinh đặt bút lên ngang miệng để giữ trật tự.

Bắt học sinh lớp 1 ngậm bút giữ im lặng: Phòng GD-ĐT nói gì?

Trong khi cô Lan khẳng định hành động của mình không đáng bị kỷ luật thì ông Phan Nam, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Huế lại cho biết, việc làm của cô Phan Thị Hương Lan là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của học trò.

Ông Phan Nam - Ảnh: Zing.

Chia sẻ với Dân trí, ông Nam cho rằng vì đã làm sai nên cô Lan phải xin lỗi phụ huynh, học trò. Đây là việc làm đúng chứ không có gì sai hoặc hạ thấp danh dự giáo viên như một số ý kiến trên mạng xã hội.

So sánh với những hình phạt hà khắc của các thầy cô ngày xưa, ông Nam bày tỏ quan điểm rằng việc ngày nay khác hồi xưa. Lúc trước học sinh bị thầy cô đánh là bình thường và ông cũng từng trải qua, tuy nhiên bây giờ dứt khoát không được như vậy.

Vương Phi (TH)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/vu-bat-hoc-sinh-lop-1-ngam-but-giu-trat-tu-nu-giao-vien-tu-nhan-khong-dang-bi-ky-luat-phong-gd-dt-noi-gi-3757352.html