Vụ bắt giữ 'Công chúa' Huawei: Trung Quốc gây áp lực lên Canada

Trước những thông tin cho rằng, Huawei chính là 'cơn ác mộng an ninh' đối với Mỹ và các nước đồng minh vì chịu sự ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã có những đáp trả mạnh mẽ.

Trước những thông tin cho rằng, Huawei chính là “cơn ác mộng an ninh” đối với Mỹ và các nước đồng minh vì chịu sự ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã có những đáp trả mạnh mẽ.

Giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt Canada và Mỹ vì vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: AP

Giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích gay gắt Canada và Mỹ vì vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu. Ảnh: AP

Trung Quốc đang nỗ lực gây áp lực lên Canada khi phiên tòa xem xét đơn xin bảo lãnh của bà Mạnh Vãn Chu - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính (CFO) của hãng công nghệ hàng đầu Trung Quốc Huawei được nối lại vào ngày 10-12 tại Vancouver, Canada.

Căng thẳng với Canada

Trung Quốc đã gia tăng sức ép đối với Canada buộc nước này phải trả tự do cho bà Mạnh bằng việc đe dọa Ottawa sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng cũng như cáo buộc quốc gia Bắc Mỹ này “gây tổn thương cảm xúc của người dân Trung Quốc”.

Trong khi giới truyền thông Trung Quốc đồng loạt chỉ trích gay gắt Canada vì vụ bắt giữ, giới chức nước này cũng có những tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề này. Ngay sáng 2-12, vài giờ sau vụ bắt giữ, hãng tin Tân Hoa Xã chỉ trích đây là hành động “cực kỳ bẩn thỉu”, và gây “hủy hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Quốc-Canada”. Trong khi đó, tờ People Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng đăng tải thông tin với giọng điệu mạnh mẽ, chỉ trích Canada vì bắt giữ bà Mạnh và đe dọa sẽ có hành động đáp trả Ottawa nếu bà này không được trả tự do. Trong bài viết ngày 10-12, tờ Global Times – vốn có quan điểm rất bảo thủ - lên án chính phủ Canada và Mỹ. Trên trang nhất, một tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc gọi vụ việc là “hành động vô nhân đạo”.

Việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Tân Hoa Xã và tờ People Daily cùng đưa ra tuyên bố chỉ trích Ottawa là hành động bất thường, phản ánh việc Bắc Kinh coi sự việc này là nghiêm trọng và thể hiện quyết tâm buộc Canada phải trả tự do cho bà Mạnh. Thậm chí, hôm 8-12, Trung Quốc triệu Đại sứ Canada để trao công hàm phản đối vụ việc và cảnh báo Ottawa về những hậu quả xấu nếu không trả tự do cho CFO của Huawei. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó triệu Đại sứ Mỹ tại nước này để phản đối mạnh mẽ về vụ bắt giữ này, nhấn mạnh Washington cần rút lại lệnh bắt giữ nhân vật này. Bộ trên cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Lạc Ngọc Thành thậm chí đã nói với Đại sứ Mỹ rằng, những biện pháp tiếp theo sẽ dựa vào các hành động của Mỹ.

Động thái này đã làm leo thang căng thẳng, biến vụ này trở thành bất đồng ngoại giao tồi tệ nhất giữa Bắc Kinh và Ottawa. Theo giới phân tích, một trong các chuyến thăm cấp cao và các cuộc trao đổi giữa Trung Quốc và Canada có thể sẽ bị đóng băng trong một khoảng thời gian, và thương mại tự do cũng có thể bị đóng băng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington, nếu Trung Quốc có hành động trả đũa mạnh mẽ Canada, động thái này có thể sẽ làm tổn thương mối quan hệ 2 nước. Thật sự, đây là một vấn đề nan giải và rất khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra.

Trung Quốc nói “chưa có quốc gia nào” gặp vấn đề an ninh với Huawei

Trước những thông tin cho rằng, Huawei chính là “cơn ác mộng an ninh” đối với Mỹ và các nước đồng minh vì chịu sự ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã có những đáp trả mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cơ quan này chưa bao giờ nghe thông tin nói về bất kỳ quốc gia nào gặp vấn đề an ninh với Huawei. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo thường ngày ở Bắc Kinh hôm 10-12.

Bà Mạnh bị bắt giữ tại Canada hôm 1-12, và đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ, với các cáo buộc che đậy mối quan hệ giữa Cty của bà và một doanh nghiệp tìm cách bán thiết bị cho Iran bất chấp các lệnh trừng phạt. Về phần mình, sau khi bị bắt, bà dốc sức để được bảo lãnh tại ngoại và chống lại yêu cầu dẫn độ của Mỹ. Bà lập luận, bản thân nên được tại ngoại trong khi chờ một phiên điều trần dẫn độ sang Mỹ, viện dẫn những lo ngại về vấn đề sức khỏe (bà đã phải nhập viện để điều trị chứng tăng huyết áp) trong khi bị giam ở Canada cùng với các yếu tố khác. Reuters cho biết, bà Mạnh cũng viện dẫn bản thân có các mối quan hệ lâu dài với Canada, các bất động sản trị giá hàng triệu USD bà sở hữu ở Vancouver.

Trong bản khai trước tòa, “công chúa” Huawei khẳng định bản thân vô tội và sẽ chống lại các cáo buộc tại phiên tòa ở Mỹ nếu bị dẫn độ. Gia đình bà cũng đảm bảo với tòa rằng bà sẽ chỉ ở Vancouver nếu được tại ngoại.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_199416_vu-bat-giu-cong-chua-huawei-trung-quoc-gay-ap-luc-len-canada.aspx