Vụ bắt gần 700kg ma túy ở Nghệ An: Kết quả bất ngờ khi khám xét khẩn cấp nhà một lái tàu

Liên quan đến vụ bắt giữ gần 700kg ma túy ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét nhà một đối tượng làm nghề lái tàu sinh sống trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ bắt giữ gần 700kg ma túy ở Nghệ An, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét nhà một đối tượng làm nghề lái tàu sinh sống trên địa bàn để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 19/4, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Công an thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh khám xét nơi ở của lái tàu Võ Mạnh Linh (29 tuổi, trú thị trấn Nam Đàn).

Cơ quan chức năng khám xét nhà đối tượng làm nghề lái tàu. Ảnh: Người Đưa Tin

Cơ quan chức năng khám xét nhà đối tượng làm nghề lái tàu. Ảnh: Người Đưa Tin

Linh bị điều tra hành về vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong vụ ma túy “khủng” do Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vào chiều 15/4.

Qua xác minh cho thấy, Võ Mạnh Linh nghề lái tàu ổn định. Linh chưa có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Hiện, Võ Mạnh Linh đã lấy vợ quê huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và đã có một con gái còn nhỏ.

Liên quan đến vụ việc, trả lời trên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Võ Sơn, Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, cho biết, không thu được ma túy tại nhà đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cục CSĐT tội phạm về ma túy (bộ Công An), phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tiến hành khám xét, bắt giữ nhóm đối tượng cùng một lượng lớn ma túy.

Cụ thể, vào thời gian nói trên, lực lượng chức năng đã ập vào số nhà 7, ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bắt giữ 4 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy rời khỏi nơi cất giấu.

Gần 700kg ma túy giấu trong thùng cát tông được công an thu giữ. Ảnh: Người Đưa Tin

Tang vật thu giữ gần 700kg ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng cát tông được ngụy trang chở bằng 1 xe tải mang biển kiểm soát 37N -5195.

4 đối tượng liên quan trong vụ án này gồm: P.M.Đ. (SN 1980), con trai ông P.; hộ khẩu tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; P.T.Th. (SN 1974), cháu ông P., trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP.Vinh; N.V.N. (SN 1966), trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh; V.M.L. (SN 1990), trú tại khối Quang Trung, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Quá trình khám xét, tính đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã di lý các đối tượng và tang vật về cơ quan điều tra để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/vu-bat-gan-700kg-ma-tuy-o-nghe-an-ket-qua-bat-ngo-khi-kham-xet-khan-cap-nha-mot-lai-tau-a271935.html