Vụ bắt 6 tạ ma túy đá ở Nghệ An: Hàng xóm kể chuyện trinh sát mật phục 2 năm ròng

Chủ quán cháo đêm ở gần hiện tường vụ việc cho biết, các trinh sát vây bắt vụ vận chuyển 6 tạ ma túy 'nằm vùng' vào quán của ông ăn đêm trong suốt gần 2 năm.

Hàng trăm cảnh sát trang bị súng vây căn nhà nghi chứa 600 kg ma túy

Hàng trăm cảnh sát trang bị súng vây căn nhà nghi chứa 600 kg ma túy

Liên quan đến vụ việc công an bắt giữ 4 người vận chuyển hơn 600 kg ma túy tại TP Vinh (Nghệ An) vào ngày 15/4 gây rúng động dư luận cả nước, người dân địa phương cho biết để điều tra, phát hiện được vụ việc, lực lượng công an đã rất kỳ công.

Trả lời VTC news, anh H. (trú tại ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, TP Vinh) - chủ quán cháo ở cạnh hiện trường nơi bắt lô hàng ma túy cho biết, người dân trong xóm rất bất ngờ khi thấy công an thu giữ 600 kg ma túy trong nhà ông bà P. bởi họ là người hiền lành, sống hòa đồng, gần gũi, con cái thành đạt.

"Đặc biệt, khi các trinh sát đến bắt giữ, chuyển từng thùng ma túy lên xe tải để niêm phong thì vợ chồng tôi rất ngạc nhiên vì nhìn họ rất quen. Mấy năm nay họ thường ăn đêm tại quán của vợ chồng tôi. Để bắt được vụ ma túy này, họ đã “nằm vùng” khu vực này cũng phải gần 2 năm nay", anh H. chia sẻ thêm.

Trong khi đó, theo báo Tiền Phong, một người dân địa phương cho biết thêm, vợ chồng ông P. là cán bộ về hưu, có 3 người con, Đ. là con cả. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, Đ. ở lại Hà Nội sinh sống và làm việc.

Ma túy được cất giấu trong loa thùng (Ảnh: VTC news)

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 15/4, hàng trăm cảnh sát trang bị súng đã ập vào nhà ông Phạm Văn P. (SN 1953, số nhà 07, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên – Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) bắt giữ 4 đối tượng đang chuẩn bị vận chuyển một lượng lớn ma túy rời khỏi nơi cất giấu.

Tang vật thu giữ gần 600kg ma túy đá (gồm 600 gói) để trong 30 thùng cát tông được ngụy trang chở bằng 1 xe tải mang biển kiểm soát 37N -5195.

Đến khoảng 18h30p cùng ngày, cảnh sát bắt giữ 4 đối tượng gồm: Phạm Minh Đ. (SN 1980, con của P. HKTT: phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Trung Th. (SN 1974, cháu ông P., trú tại khối 3, phường Trung Đô, TP Vinh); Nguyễn Văn N. (SN 1966, lái xe tải, trú tại khối 17, phường Hà Huy Tập, TP Vinh); Võ Mạnh L. (SN 1990, trú tại khối Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn).

Tang vật thu giữ 1 xe ô tô tải mang BKS: 37N – 5194 và 30 thùng (mỗi thùng có 2 loa thùng), bên trong mỗi loa thùng có 10 gói bột màu trắng, nghi là ma túy đá, tổng 600 gói, trọng lượng hơn 600kg

Mai Anh (t/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/vu-bat-6-ta-ma-tuy-da-o-nghe-an-hang-xom-ke-chuyen-trinh-sat-mat-phuc-2-nam-rong-65309-13.html