Vụ bảo vệ resort đánh dân trọng thương ở Phú Quốc: Có thể phạt tù tới 10 năm

Liên quan đến vụ việc 6 nhân viên bảo vệ của Công ty Kiên Long tại resort Nam Nghi (ấp 4, xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc) có hành vi dùng hung khí đánh trọng thương 2 người dân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích.

Danh tính nhóm bảo vệ gồm Nguyễn Chí Hồ (SN 1996), trú tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Anh Điền (1997), trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp; Huỳnh Thanh Tuấn (SN 1985), trú tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; Nguyễn Đức Toàn (SN 1992) trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Minh Giàu (SN 1995) và Nguyễn Minh Hương (SN 1988), cùng trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 15h00 ngày 18/5, anh T.T.Đ (SN 1973, trú tại khu phố 3, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc) cùng với anh P.Đ.K (SN 1978, trú tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc) và một số người bạn đến khu vực resort Mai Phương thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn để xuống biển kéo lưới bắt cá.

Trong lúc kéo lưới, anh Đ và anh K có kéo sang khu vực biển của resort Nam Nghi nên bị bảo vệ nhắc nhở. Lúc này, giữa anh Đ và nhóm bảo vệ xảy ra cự cãi. Khoảng 10 phút sau, khi anh Đ và K đi vào bờ thì bị nhóm 6 bảo vệ trên dùng hung khí là loại gậy bóng chày bằng kim loại và cây gỗ đuổi đánh.

 Hình ảnh chụp X-quang cánh tay của anh Đ và anh K bị gãy

Hình ảnh chụp X-quang cánh tay của anh Đ và anh K bị gãy

Hậu quả, anh Đ và anh K bị gãy tay trái nên phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc. Sau khi gây án, các đối tượng trên đã bị Công an thành phố Phú Quốc bắt khẩn cấp và tạm giữ cho đến ngày thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Xuất phát từ mâu thuẫn nhóm bảo vệ resort cho rằng nhóm người dân địa phương tại Phú Quốc, Kiên Giang vào giăng lưới, đánh bắt cá vi phạm vùng biển do resort đang quản lý, dẫn đến việc cự cãi, xô xát, nhóm bảo vệ này có hành vi dùng gậy bóng chày bằng kim loại và gậy gỗ đuổi đánh anh Đ và anh K. Hậu quả khiến hai anh bị gãy tay trái. Như vậy, hành vi vi phạm pháp luật của nhóm bảo vệ resort thỏa mãn dấu hiệu của tội danh “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134 BLHS năm 2015, có mức hình phạt tù cao nhất lên đến 10 năm tù giam.

Luật sư Tạ Anh Tuấn, Trưởng Văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên danh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội)

Tuy nhiên, để cá thể hóa trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ tỷ lệ thương tích, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can/bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở này để có mức hình phạt tương xứng đối với hành vi phạm tội của từng bị can/bị cáo gây ra cho bị hại.

Trong diễn biến khác, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết đã nghe báo cáo về vụ việc, đang rà soát, xác minh nhân thân, lai lịch toàn bộ nhân viên đang làm việc cho các công ty vệ sĩ, bảo vệ trên địa bàn Phú Quốc, tránh việc một số đối tượng, thành phần không tốt trà trộn đội lốt vệ sĩ gây mất an ninh trật tự./.

Anh Tuấn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ban-doc/luat-su-cua-ban/vu-bao-ve-resort-danh-dan-trong-thuong-o-phu-quoc-co-the-phat-tu-toi-10-nam-581559.html