Vụ bạo hành người giúp việc ở Gia Lai: Hai Luật sư sẵn sàng bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân

Liên quan đến vụ bạo hành người giúp việc dã man ở Gia Lai, đến nay đã có hai Luật sư sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nạn nhân khi cần thiết.

Theo đó, trao đổi với phóng viên báo Công lý, Luật gia-Ths Luật Nguyễn Quang Quý (thuộc chi Hội luật gia Sở Tư pháp-Hội luật gia tỉnh Gia Lai) cho biết: Đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội, người ta không tự mình bảo vệ được bản thân thì có thể nhờ đến cơ quan, đoàn thể giúp đỡ. Cụ thể chị Y Nhiêu có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc bảo vệ.

Chị Y Nhiêu phải chứng minh mình là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hoặc thuộc hộ nghèo (Sổ hộ nghèo hoặc xác nhận của UBND xã), cùng với các giấy tờ về nhân thân để được xem xét.

Th.s-Luật gia Nguyễn Quang Quý.

Trong vụ án này, nếu chị Y Nhiêu chứng minh được mình thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý nói trên thì có thể nhờ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kon Tum (nơi thường trú) hoặc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai (nơi xảy ra vụ việc) để được trợ giúp pháp lý miễn phí.

Về vấn đề nạn nhân cho biết có một nhân viên khác là “chị em kết nghĩa” với bà Nga tên Na cũng thường xuyên tham gia lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt, Luật gia Quý cho rằng: Vấn đề này đó là lời khai, lời trao đổi của chị Y Nhiêu với báo chí. Còn quá trình điều tra, cơ quan Công an sẽ xác định có hay không sự tham gia của bà Na? Nếu có thì cơ quan điều tra cũng có thể khởi tố, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Ở một diễn biến khác, sau khi nắm bắt các thông tin liên quan đến vụ bạo hành người giúp việc xảy ra trên địa bàn TP.Pleiku gây phẫn nộ dư luận trên cả nước. Cùng với đó, hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn, lại là người dân tộc thiểu số nên nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Vì vậy, thông qua Báo Công lý đã có hai luật sư đồng ý đứng ra tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp miễn phí cho chị Y Nhiêu nếu như chị cần sự giúp đỡ. Cụ thể, đó là hai luật sư, Phạm Ngọc Quang-Trưởng Văn phòng luật sư Quang Phạm, có địa chỉ 40-Lê Hồng Phong-TP.Pleiku và luật sư Lê Văn Thành-Trưởng Văn phòng luật sư Lê Thành (cả hai đều thuộc Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai).

Đối tượng Nguyễn Thị Hà (Nga Vọc) bị tạm giam 4 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vụ bạo hành dã man người giúp việc xảy ra tại tổ 3, phường Thống Nhất-TP.Pleiku. Đối tượng Nguyễn Thị Hà (Nga Vọc), kẻ "tra tấn" người giúp việc Y Nhiêu đã bị khởi tố ngày 24/7 về tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 134 BLHS năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cơ quan Công an TP.Pleiku cũng đã ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Hà để phục vụ cho công tác điều tra.

Trần Sỹ

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/vu-bao-hanh-nguoi-giup-viec-o-gia-lai-hai-luat-su-san-sang-bao-ve-quyen-loi-cho-nan-nhan-262044.html