Vụ băng trộm xe SH có thiết bị phá sóng định vị: Trộm theo đơn đặt hàng

Lúc 22 giờ 15 ngày 4-9-2020, trực ban Công an quận (CAQ) Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) nhận tin báo, một phụ nữ bị trộm xe SH 150i tại đường Trần Hưng Đạo (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều). Lãnh đạo Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) và Công an phường khẩn trương đến hiện trường.

48 TIẾNG THEO DẤU BĂNG TRỘM

Nạn nhân là chị Lê Thị Ngọc Tú (SN 1994, ngụ xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Phú, An Giang), trình báo: Khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, chị điều khiển xe SH 150 BS: 83P2-195.79 đến tiệm làm tóc Vũ Iran trên đường Trần Hưng Đạo. Do không có chỗ đậu xe, chị lái vào hẻm 98, cách tiệm làm tóc khoảng 30m để đậu. Gần 2 tiếng sau, chị Tú đến lấy xe thì phát hiện tài sản đã "không cánh mà bay".

Theo thượng tá Trần Đình Kiên (Phó trưởng CAQ Ninh Kiều), chị Tú cho biết xe mình gắn thiết bị định vị. Tuy nhiên, tra lại thiết bị định vị thì đã mất sóng. Trước đó, cơ quan công an cũng tiếp nhận trình báo nhiều vụ mất xe tay ga đắt tiền, trên đường tẩu thoát, kẻ trộm dùng thiết bị phá sóng định vị, nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Công an quận Ninh Kiều thu giữ 6 xe tay ga đắt tiền là tang vật vụ án

Công an quận Ninh Kiều thu giữ 6 xe tay ga đắt tiền là tang vật vụ án

Từ kết quả xác minh, CAQ Ninh Kiều nhận định, kẻ trộm rất tinh vi, hoạt động có băng nhóm. Đại tá Trần Văn Sáu (Trưởng CAQ Ninh Kiều) đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ và xác lập chuyên án đấu tranh. CAQ Ninh Kiều phối hợp với Công an các quận, huyện và đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Cần Thơ cũng như Công an các tỉnh lân cận.

Nhiều mũi trinh sát tỏa đi các hướng, lần tìm manh mối băng trộm xe SH. Sáng 6-9, thành viên Ban chuyên án mừng như "bắt được vàng" khi nhận thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long. Trên địa bàn H.Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) có nhóm đối tượng vừa lưu trú, dấu hiệu hoạt động tương tự như vụ trộm xe SH tại Q.Ninh Kiều. Công tác vây bắt các đối tượng gấp rút được triển khai.

TRỘM XE THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG

Lai lịch các vị khách thuê phòng trọ ở H.Ram Bình nhanh chóng được làm rõ. Gần một tháng lưu trú, Phạm Văn Nam (SN 1990), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1997, cùng ngụ xã Long Tân), Lê Minh Hoàng (SN 1998), Hoàng Đức Quang (SN 1997, cùng ngụ xã Bù Nho, H.Phú Riềng, Bình Phước) tỏ ra hết sức khả nghi.

Ban ngày phòng trọ đóng cửa, tối đến thì các đối tượng điều khiển xe máy với vận tốc lớn rong ruổi các ngả đường. Xác minh nhanh, Nam có 1 tiền án về tội cướp tài sản, Hoàng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, Sơn vừa mãn hạn tù về tội cố ý gây thương tích. Trích xuất camera an ninh hiện trường mất chiếc xe SH BS: 83P2-195.79, chị Tú nhận diện được 1 trong 2 đối tượng gây án chính là Nam.

Phạm Văn Nam và Lê Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Sơn, Hoàng Đức Quang

Một mũi trinh sát được phân công phục kích tại nhà trọ. Một mũi trinh sát khác chờ lệnh theo sát lúc các đối tượng "ăn hàng". Chiều 6-9, Nam và Hoàng điều xe Exciter 150cc BS: 65B2-490.30 trên đường Đề Thám (Q.Ninh Kiều), chuẩn bị gây án thì bị trinh sát tóm gọn. Ngay lúc đó, mũi trinh sát thứ 2 ập vào nhà trọ, bắt Quang và Sơn.

Quá trình khám xét phòng trọ của chúng, CAQ Ninh Kiều thu giữ nhiều đoản phá khóa. Công an còn thu giữ 3 xe SH 150i, 3 xe Exciter 150cc (tang vật trong các vụ trộm cắp tài sản), 2 bình xịt hơi cay và máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị.

Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận, không nghề nghiệp, sống lang thang, sau đó hình thành băng chuyên trộm tài sản do Nam cầm đầu. Nam và Hoàng trực tiếp gây án, Quang - Sơn được phân công mang xe máy trộm cắp đi tiêu thụ.

Hàng ngày, Nam mang theo máy phá sóng điện thoại, phá sóng định vị rảo trên các tuyến đường. Hoàng cầm đoản phá khóa các loại xe SH và Exciter để lấy trộm. Cả hai sử dụng máy phá sóng định vị trên xe, mang phương tiện trộm cắp đi cất giấu, để đồng bọn đem đến TPHCM, Bình Phước hoặc móc nối đưa sang Campuchia tiêu thụ.

Đặc biệt, nhóm này luôn mang theo bình xịt hơi cay để chống trả người dân và lực lượng chức năng nếu bị phát hiện, truy bắt. Theo cơ quan công an, băng này đã gây ra 4 vụ trộm xe SH, Exciter trên địa bàn Q.Ninh Kiều và nhiều vụ khác trên địa bàn các tỉnh lân cận.

Dụng cụ gây án có cả máy phá sóng định vị

Thượng tá Trần Đình Kiên nói: "Nhóm đối tượng sử dụng thành thạo công cụ bẻ khóa, có thiết bị phá sóng định vị, phá sóng điện thoại, nhằm tránh bị phát hiện, bắt giữ sau khi gây án. Băng này chuyên trộm các loại xe SH, Exciter theo đơn đặt hàng".

Các đối tượng sử dụng xe tải chở xe máy trộm được đi tiêu thụ. Trong khoảng 4 - 5 ngày, chúng chọn địa bàn lưu trú và gây án, sau đó chuyển sang địa bàn khác hoạt động. CAQ Ninh Kiều đang điều tra mở rộng.

Ngày 10-9, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ tổ chức khen thưởng đột xuất cho Ban chuyên án. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận (Giám đốc Công an TP.Cần Thơ) đánh giá cao Ban chuyên án đã nhanh chóng làm rõ, bắt giữ băng nhóm trộm cắp liên tỉnh. Ban chuyên án cần sớm mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng liên quan trong trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian này.

Thiện Thảo

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-trom-xe-sh-co-thiet-bi-pha-song-dinh-vi-va-sung-ban-hoi-cay_99475.html