Vụ băng nhóm áo cam đánh người, đập phá quán ốc: 'Giang hồ' Trí 'nhảm' máu mặt cỡ nào?

Trí 'nhảm' - kẻ cầm đầu băng nhóm áo cam đánh người, đập phá quán ốc là đối tượng cộm cán, sống chủ yếu bằng việc cho vay nợ.

Trí "nhảm" - kẻ cầm đầu băng nhóm áo cam đập phá quán ốc - Ảnh: VNN

Trí "nhảm" - kẻ cầm đầu băng nhóm áo cam đập phá quán ốc - Ảnh: VNN

Ngày 17/7, cơ quan chức năng TP. HCM đã phát đi thông báo truy nã đối tượng Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm", 30 tuổi), Phan Vĩnh Thuận (18 tuổi), Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (26 tuổi, ngụ quận 6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tức “Tèo quận 6” (36 tuổi, quê Long An) liên quan đến vụ "200 giang hồ đập phá quán ốc" xảy ra vào đầu tháng 6/2020.

Theo thông tin trên báo Đất Việt, Trí "nhảm" là đối tượng cộm cán, sống chủ yếu bằng việc cho vay nợ. Xung quanh Trí thường xuyên có nhiều đối tượng xăm trổ, hung tợn.

Việc Trí "nhảm" mâu thuẫn với Tuấn B được nhiều đối tượng cho biết, điều này đã xảy ra từ lâu vì liên quan đến địa bàn làm ăn.

Trong diễn biến có liên quan, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, liên quan đến vụ án này, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đã mời tổng cộng 106 người lên làm việc.

Tri thức trực tuyến dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, băng nhóm áo cam không phải giang hồ số má. Họ chỉ là những thanh thiếu niên không có công ăn việc làm, lang thang cơ nhỡ. Khi được rủ rê, họ tham gia mà không lường trước hậu quả.

Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm "áo cam" đập phá quán ốc ở Bình Tân - Ảnh cắt từ video

Nguyên nhân vụ việc khởi nguồn khi Hồ Chí Linh (29 tuổi) đứng xem 2 nhóm nữ sinh đánh nhau ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi) đi ngang qua thấy Linh đứng xem mà không can ngăn nên lời qua tiếng lại.

Bị đánh, Linh kéo thêm 4-5 người tìm đến nhà Thành tính sổ nhưng không gặp. Thành sau khi xem camera thấy Linh tìm đánh mình nên cậy nhờ Trí “nhảm”.

Thấy nhóm của Trí đe dọa trên Facebook, Thành nhờ Trần Thanh Tuấn (còn gọi là Tuấn "B", 35 tuổi) đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

Để có đông người tham gia, Trí “nhảm” lôi kéo những thanh thiếu niên, chủ yếu dưới 16 tuổi sống lang thang và không có việc làm.

Những người này được Trí “nhảm” hứa sẽ cho 100.000-400.000 đồng, tùy theo vai trò. Do phần đông trong số này không quen biết nhau nên Trí “nhảm” yêu cầu đàn em mua áo cam mặc để nhận diện.

Tối 5/6, Trí “nhảm” cùng đồng bọn kéo tới quán ốc hương ở phường An Lạc A. Không gặp nhóm đối thủ, nhóm này đập phá quán nhậu và đánh một người bị thương.

Riêng về Tuấn “B”, thời điểm này đang ăn nhậu ở Bình Chánh. Khi hay tin nhóm Trí “nhảm” tìm đánh, anh ta cùng đàn em chuẩn bị hung khí, kéo sang ngênh chiến. Tuy nhiên, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Bình Chánh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một số người liên quan.

Đại tá Nam kêu gọi những người bị truy nã nhanh chóng đầu thú. Các tổ chức, cá nhân nào biết thông tin về những bị can trên báo ngay cho Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM hoặc công an nơi gần nhất. Mọi hành vi che giấu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-bang-nhom-ao-cam-danh-nguoi-dap-pha-quan-oc-giang-ho-tri-nham-mau-mat-co-nao-a331176.html