Vụ băng giang hồ Giang 36 gây rối: Triệu tập vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh

Bà Nguyễn Thị Hồng – vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được triệu tập lên lấy lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã triệu tập một số người có liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng do hai đối tượng Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (Giang 36) cầm đầu, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng – vợ Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - cựu Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - người vừa bị cách chức.

Theo nguồn tin của Báo Công an TPHCM, bà Hồng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa triệu tập để phục vụ cho việc điều tra, làm rõ hành vi của băng nhóm giang hồ Giang 36 và Nguyễn Tấn Lương.

Trùm giang hồ Giang 36

Trùm giang hồ Giang 36

Trong quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng do Giang 36 và Nguyễn Tấn Lương gây ra, vào thời điểm xảy ra vụ nhóm giang hồ chặn xe chở công an, từ số điện thoại của bà Hồng và số điện thoại của Nguyễn Tấn Lương có nhiều cuộc gọi qua lại, nhưng chưa rõ nội dung cuộc gọi là như thế nào nên CQĐT triệu tập bà Hồng để lấy lời khai, nhằm làm rõ vụ việc.

Như Báo Công an TPHCM đưa tin, vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 12-6-2019, tại xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa gây xôn xao dư luận.

Theo đó, thời điểm trên có 2 nhóm người ăn uống tại quán Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa). Nhóm 1 có 10 người ngồi tại phòng Vip 8 gồm Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (SN 1974, ngụ tỉnh Đắc Lắc) và 8 người khác.

Nhóm thứ 2 ngồi tại phòng Vip 2 có 4 người gồm: Phạm Văn Hiền (SN 1985, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và 3 người khác cùng ngụ tại TP.Biên Hòa là Nguyễn Quang Trường (SN 1977), Đinh Tú Anh (SN 1979) và Huỳnh Bảo Hùng (SN 1959).

Trong đó ông Huỳnh Bảo Hùng, nguyên là Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực TP.Biên Hòa (nghỉ hưu tháng 11/2017); ông Đinh Tú Anh và ông Nguyễn Quang Trường công tác tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình ăn uống tại quán Lâm Viên, Phạm Văn Hiền vô tình nôn văng dính vào quần của Nguyễn Tấn Lương tại khu vực quầy lễ tân nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, xô xát ngay tại quán.

Sau đó nhóm của Phạm Văn Hiền lên ô tô rời quán, Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang (Giang "36" - một gã giang hồ có máu mặt ở TP.Biên Hòa) đến giải quyết. Giang 36 điều hàng chục gã giang hồ xăm trổ đến cùng nhóm Lương đuổi theo nhóm của Hiền.

Khi ô tô của nhóm Hiền đang di chuyển trên đường Đặng Văn Trơn, bị nhóm của Lương, Giang đuổi kịp và dùng hai xe ô tô chặn lại. Lúc này, nhóm của Hiền khóa cửa, ngồi trên xe. Nhóm giang hồ "bao vây" quanh chiếc xe trên và có nhiều lời nói, hành động mang tính khiêu khích, thách thức.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều người dân địa phương và người tham gia giao thông qua tuyến đường Đặng Văn Trơn vì hiếu kỳ nên tụ tập, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nguyễn Tấn Lương thời điểm nhóm giang hồ "vây" xe chở công an

Sau đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai về việc làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định, Công an TP.Biên Hòa đã quyết liệt vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “gây rối trật tự công cộng”, được quy định tại điểm c, khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Tấn Lương (SN 1982, HKTT khu 1, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; thường trú KP1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa); Ngô Đình Giang (tức “Giang 36”, SN 1986, HKTT 382/82/29A đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TPHCM; thường trú tại tổ 1, khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa), có 1 tiền án về tội đánh bạc; Nguyễn Duy Kỷ (tự “Tuấn nhóc”, SN 1989, HKTT ấp 7, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai; tạm trú tại KP11, phường An Bình, TP.Biên Hòa), có 1 tiền án về tội “cưỡng đoạt tài sản” và Mai Văn Căn (SN 1990, HKTT xóm 28, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa).

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Biên Hòa còn phát hiện gã trùm giang hồ “Giang 36” cầm đầu băng nhóm trong việc lấn chiếm đất công xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, CQĐT còn phát hiện, làm rõ hành vi có dấu hiệu trốn thuế trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Phú Gia Lương do Nguyễn Tấn Lương làm giám đốc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện băng nhóm này có liên quan đến hàng loạt vụ chiếm đất, cưỡng đoạt quyền sử dụng đất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, gây bức dư luận xã hội trong thời gian vừa qua.

Song Ngân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-bang-giang-ho-cua-giang-36-gay-roi-trieu-tap-vo-dai-ta-huynh-tien-manh_80909.html