Vụ bắn người trước nhà nghỉ: Cảnh sát đặc nhiệm kể chuyện truy bắt hung thủ

Để bắt được những tên tội phạm cộm cán vụ bắn người trước nhà nghỉ ở Cầu Giấy (Hà Nội), các trinh sát phải căng mình làm nhiệm vụ. Sau 48 tiếng đồng hồ kể từ khi các đối tượng gây án, cơ quan điều tra đã làm rõ và bắt giữ hung thủ.

Các đối tượng liên quan đến vụ án (ảnh cơ quan công an cung cấp).

48h lần theo dấu vết

Rạng sáng 27/10, tại ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, một nhóm đối tượng đã sử dụng 2 súng quân dụng AK, một súng ngắn bắn chết anh Lường Văn Luyện (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên, nhân viên nhà nghỉ Nam Cường). Trên đường trốn chạy, chúng bắn bị thương anh Trần Huy Thắng (ở quận Cầu Giấy). Quá trình điều tra, xác minh, Công an TP Hà Nội đã trích xuất được hình ảnh từ camera an ninh của nhà nghỉ. Tuy nhiên, do hình ảnh mờ nên công tác nhận dạng gặp rất nhiều khó khăn.

Với quyết tâm phải bắt bằng được nhóm đối tượng nguy hiểm trên, Công an TP Hà Nội đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệm vụ. Chỉ 48 giờ sau đó, vụ án được làm rõ. Cơ quan công an bắt khẩn cấp 4 đối tượng: Hoàng Quốc Hùng (SN 1975), Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), Nguyễn Xuân Trường (SN 1988) và Mai Vũ Long (SN 1971) đều trú tại Hà Nội

Thiếu tá Lý Hoài Nam, Đội phó Đội đặc nhiệm (đội 4, PC45, Công TP Hà Nội) cho biết, nhận nhiệm vụ từ Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC45, anh cùng đồng đội bám theo Hoàng Quốc Hùng (kẻ có "số má" với 4 tiền án). Hùng tỏ ra cảnh giác khi liên tục thay đổi phương tiện di chuyển. Đến ngày 29/10, hắn từ Nghệ An mò ngược ra Hà Nội gặp đồng bọn là Nguyễn Văn Thắng để cùng nhau bàn đường tẩu thoát. Lúc này, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm của PC45 đã lặng lẽ bám theo. Nhóm trinh sát phát hiện Hùng khi hắn đang ở bến xe Giáp Bát. Tại đây, Hùng vẫy một chiếc taxi. Thiếu tá Lý Hoài Nam cùng đồng đội đi trên chiếc ô tô và 3 xe máy bám theo. Đến Thường Tín, Hùng xuống xe, bắt xe ôm đi lòng vòng đến một nhà nghỉ. Ngay sau đó, Thiếu tá Lý Hoài Nam ra lệnh bao vây nhà nghỉ. Khắp đường ra, lối vào đều có các chiến sĩ công an "giăng lưới” sẵn.

Thiếu tá Lý Hoài Nam kể, đó là một nhà nghỉ khá rộng, mỗi tầng có tới 20 phòng riêng biệt. Phải mất nhiều công sức, các trinh sát mới phát hiện Hùng đang ở cùng vợ trong phòng 401. Lúc này 12 trinh sát siết chặt vòng vây. Toàn bộ thang máy trong nhà nghỉ đều được ngắt điện, các trinh sát lặng lẽ đi theo cầu thang bộ bao vây phòng 401. Nghe tiếng gõ cửa, vợ Hùng cảnh giác hỏi "Ai đấy?". Nghe giọng lễ tân nói muốn thay ga trải giường, vợ Hùng hé cửa nhìn ra. Ngay lúc đó, các trinh sát xông vào khống chế Hùng khi tên này đang nằm trên giường. Đang ở trong nhà vệ sinh, đối tượng Thắng đóng sập cửa chốt bên trong với ý định cố thủ. Rất nhanh, các trinh sát phá cửa và tóm được Thắng. Khám xét đối tượng và phòng 401, các trinh sát thu được nhiều gói ma túy.

Vượt rừng trong đêm

Số vũ khí khủng bị thu giữ (ảnh cơ quan công an cung cấp).

Thiếu tá Lý Hoài Nam cho biết, ngay sau khi bắt giữ 2 đối tượng Hùng và Thắng, các anh lại nhận lệnh truy bắt tiếp đối tượng Nguyễn Xuân Trường. Qua đấu tranh với Thắng và Hùng, trinh sát xác định Trường đang ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Lập tức, 8 trinh sát cùng cán bộ Cục C45 lên đường đi huyện miền núi Thanh Hóa. Để tới được nơi tên tội phạm đang lẩn trốn, nhóm trinh sát đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Từ trung tâm huyện Quan Hóa vào xã Trung Sơn chỉ khoảng 50km nhưng các trinh sát phải đi mất 6 tiếng đồng hồ. Đêm khuya, Thiếu tá Lý Hoài Nam và đồng đội mới vào đến xã Trung Sơn.

Địa phương này đang xây dựng một nhà máy thủy điện. Giữa hàng ngàn công nhân, bốn bề rừng núi âm u, đêm tối, các trinh sát phải sàng lọc để tìm ra đối tượng. Áp dụng biện pháp kiểm tra cuốn chiếu (mỗi lán 60 - 70 người), đến 8h sáng hôm sau, một manh mối xuất hiện khi Thiếu tá Lý Hoài Nam phát hiện có đối tượng khả nghi lên đây lập lán để kinh doanh dịch vụ karaoke. Kiểm tra kỹ lán của người này, các trinh sát tóm gọn Trường đang trong tình trạng “ngáo đá”. Khám xét Trường, các trinh sát thu được một lưỡi lê AK, 5 gói ma túy đá.

Việc bắt giữ các đối tượng đều được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân xung quanh và các cán bộ chiến sĩ. Cho đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 4 đối tượng liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Cơ quan công an còn xác định 6 đối tượng khác có liên quan. Việc điều tra làm rõ và tiến hành bắt giữ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trên của Công an TP Hà Nội là một chiến công xuất sắc, góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Sau khi bắt giữ các đối tượng trên, Cơ quan Điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản; tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; che giấu tội phạm; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy . Tất cả các đối tượng tham gia vụ án này đều có tiền án, tiền sự nên rất manh động, hung hãn.

Thanh Sơn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-ban-nguoi-truoc-nha-nghi-canh-sat-dac-nhiem-ke-chuyen-truy-bat-hung-thu-20161104094130637.htm