Vụ bán logo 'xe vua': Nguyên CSGT và 9 người liên quan lãnh án

Các bị cáo bán logo xe vua khai đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ nhưng tất cả những cán bộ này đều phủ nhận việc nhận hối lộ để làm lơ.

Sau 1 ngày xét xử và nghị án, chiều 3-10, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973; nguyên cán bộ Đội 1 Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) tội "Môi giới hối lộ" mức án 8 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thới (SN 1976) lãnh 14 năm tù, Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982; cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) 9 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Liên quan đến vụ án, 7 đồng phạm của Vân và Thới bị phạt từ 1 năm 6 tháng 23 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam) đến 10 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Số tiền hơn 1,3 tỉ đồng Thới nộp khắc phục hậu quả là tiền do phạm tội mà có tòa tuyên tịch thu, sung công quỹ.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 đến tháng 8-2015, Nguyễn Văn Thới, Lê Thị Cẩm Vân và các đồng phạm đã cấu kết với các tài xế, chủ xe lưu thông qua các cung đường ở Bình Dương, Đồng Nai, TP HCM góp tiền đưa hối lộ cho thanh tra, CSGT. Nhóm Thới in và bán logo có chữ "68" và "Garage Thành Đô", còn Vân bán logo "Xe chở hàng" cho lái xe.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-10

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 3-10

Cụ thể, từ đầu năm 2014 đến tháng 8-2015, Thới bán logo và thu được 22,8 tỉ đồng. Trong đó, sử dụng gần 5 tỉ đồng để đưa hối lộ 79 lần, ít nhất là 9 triệu đồng và nhiều nhất là 150 triệu đồng. Số tiền 17,8 tỉ đồng Thới khai sử dụng để nộp phạt cho các xe bị xử phạt; thuê người cảnh giới CSGT.

Lê Thị Cẩm Vân bán logo được 7,9 tỉ đồng, sử dụng 627 triệu đồng đưa hối lộ; lần đưa ít nhất là 3 triệu đồng và nhiều nhất là 150 triệu đồng.

Lê Thị Cẩm Vân cùng các đồng phạm

Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân

Nguyễn Cảnh Chân khai nhận trước tòa có nhận 1,2 tỉ đồng trong đường dây logo của Thới và Vân. Chân đưa cho ông Võ Thanh Sơn, Đội trưởng Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai 659 triệu đồng. Ông Sơn nhận tiền, cho Chân bao nhiêu tiền "uống nước" thì cho. Sau khi ông Sơn bị bệnh và chết, Chân tiếp tục nhận 600 triệu đồng và đưa cho 1 cán bộ CSGT 300 triệu đồng, giữ riêng 300 triệu đồng để tiêu xài.

Các bị cáo khai đã đưa hối lộ cho 80 cán bộ thanh tra, CSGT ở TP HCM, Đồng Nai. Các bị cáo nêu rõ tên tuổi, đơn vị công tác của 80 cán bộ này nhưng tất cả những người này đều phủ nhận việc nhận hối lộ để làm lơ cho xe quá tải.

Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/vu-ban-logo-xe-vua-nguyen-csgt-va-9-nguoi-lien-quan-lanh-an-20181003160039342.htm