Vụ bán đất hành lang an toàn lưới điện tại Hà Nam: Sẽ xử lý tổ chức, cá nhân sai phạm

Trước vụ việc chính quyền địa phương tổ chức bán đấu giá, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm hành lang an toàn lưới điện, dẫn đến hậu quả một người dân bị điện giật có nguy cơ tàn phế suốt đời. Mới đây, UBND huyện Thanh Liêm đã nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và khẳng định sẽ tiến hành xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm theo quy định.

Liên tiếp các sai phạm từ xã đến huyện

Thông tin tới Thương hiệu và Pháp luật ngày 04/9, đại diện UBND huyện Thanh Liêm cho biết, khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Thạch Tổ, xã Thanh Hà do UBND xã làm chủ đầu tư, bao gồm 38 lô, có tổng diện tích 4.889,1m2.

Trong phiên đấu giá lần thứ nhất vào ngày 29/7/2016, Hội đồng đấu giá đã tổ chức đấu giá được 35/38 lô đất, 03 lô còn lại do chưa di chuyển được đường điện 35Kv chạy qua nên chưa tổ chức bán đấu giá.

Ông Nguyễn Văn Điểu - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thanh Liêm làm việc với báo chí.

Đến ngày 12/5/2017, Hội đồng đấu giá đã tổ chức lần 2, gia đình ông Nguyễn Thế Quý trúng đấu giá 02 trong số 03 lô đất còn lại có ký hiệu LK 02-12 và LK 02-13 với giá 153 triệu đồng/ lô.

UBND huyện Thanh Liêm xác định, UBND xã Thanh Hà căn cứ vào nhu cầu đấu giá đất của người dân để tổ chức đấu giá lần 2 trong khi chưa di chuyển xong đường điện chạy qua 1 trong 2 lô đất trên và không có văn bản báo cáo UBND huyện, không xem xét và căn cứ đầy đủ pháp lý hiện hành là sai so với quy định của pháp luật.

Từ những sai phạm trên, Phòng TNMT và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thanh Liêm lại tiếp tục “làm liều” khi không tiến hành kiểm tra hồ sơ địa chính, trích đo, kiểm tra thực trạng khu đất kỹ lưỡng, mà đã trình UBND huyện ký phê duyệt kết quả trúng đấu giá và quyết định cấp GCN quyền sử dụng đất (đất ở nông thôn) đối với lô đất của gia đình anh Quý.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Chánh văn phòng Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm thông tin sơ bộ về vụ việc xảy ra tại xã Thanh Hà.

Theo tìm hiểu của PV, đối với công trình xây dựng trên địa bàn, theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, công trình xây dựng dưới hành lang an toàn lưới điện của gia đình anh Quý chưa được cấp phép, đã xây dựng xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng không hề có sự kiểm tra, xử lý kịp thời từ chính quyền địa phương và Điện lực huyện Thanh Liêm nên đã dẫn tới vụ tai nạn nghiêm trọng cho anh Lại Đăng Trung.

Lý giải về việc tổ chức bán đấu giá đất dưới hành lang an toàn lưới điện, ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Thanh Hà thừa nhận, phía xã có biết sự nguy hiểm của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, tuy nhiên trước đó đã có quán triệt với người tham gia: Nếu trúng đấu giá các lô đất trên thì sau khi di chuyển đường điện mới được xây dựng công trình trên diện tích trúng đấu giá (?!).

Sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ cho gia đình anh Trung; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo UBND huyện để có cơ sở xem xét, chỉ đạo thanh, kiểm tra. Sau khi xác định rõ các lỗi sai phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Thanh Hà thừa nhận nhiều thiếu sót, vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các lô đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện.

Hiện tại, chính quyền địa phương cũng đã đưa ra phương án di chuyển đường điện (02 cột) sang vị trí mới, không ảnh hưởng tới các lô đất đã tổ chức bán đấu giá và đã được Điện lực huyện Thanh Liêm triển khai thi công 02 móng cột.

Đại diện UBND huyện Thanh Liêm khẳng định, sau khi các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo kiểm điểm trách nhiệm, sẽ tiến hành xử lý và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo quy định.

Trước đó, Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin, sáng ngày 20/8 vừa qua, tại thôn Thạch Tổ (xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra một vụ điện giật thương tâm khiến anh Lại Đăng Trung (trú tại xã Thanh Hà) phải cưa bỏ một cánh tay phải, một chân bị thương nặng.

Anh Lại Đăng Trung bị thương nặng do điện giật.

Được biết, sự việc xảy ra tại công trình đang xây dựng của gia đình anh Nguyễn Thế Quý. Vào thời điểm trên, anh Trung đã trèo lên mái và dùng bút thử điện chạm vào vị trí đường dây điện 35kv nằm ngay trên khu vực mái nhà.

Sau khi bị điện giật, anh Trung ngã ra mái nhà và được công nhân đang xây dựng đưa đi cấp cứu, sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Bỏng Trung uơng. Hiện anh Trung phải cưa bỏ một cánh tay phải và một chân bị thương nặng.

Theo anh Nguyễn Thế Quý, công trình gia đình đang xây dựng nằm trên thửa đất anh trúng đấu giá do UBND xã Thanh Hà làm chủ đầu tư, đã được UBND huyện Thanh Liêm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do ông Nguyễn Văn Điểu – Phó chủ tịch UBND huyện ký ngày 10/10/2017.

Vừa qua, gia đình anh đã tiến hành xây dựng xong tầng 01 của căn nhà, đang chuẩn bị hoàn thiện và làm mái nhưng đã xảy ra sự việc thương tâm trên.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Nam Phong

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-ban-dat-hanh-lang-an-toan-luoi-dien-tai-ha-nam-se-xu-ly-to-chuc-ca-nhan-sai-pham-106058