Vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường:UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ

Liên quan đến vụ bắn chết nữ Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc

Ngày 3/12, theo báo Thanh niên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo nhanh về việc điều tra, xử lý vụ nổ súng bắn chết người xảy ra tại P.Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Ngày 3/12, theo báo Thanh niên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo nhanh về việc điều tra, xử lý vụ nổ súng bắn chết người xảy ra tại P.Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Công an tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cùng các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân vụ việc; làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vũ khí tại Ban chỉ huy quân sự P.Đoàn Kết để xử lý theo quy định. (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Cũng liên quan đến vụ án, chiều 3/12, UBND thị xã Ayun Pa đã có báo cáo nhanh số 534/BC-UBND về việc khống chế con tin tại trụ sở phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, Gia Lai) gửi ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Theo đó, lãnh đạo thị xã Ayun Pa xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo vụ việc, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1986, trú tổ 1, phường Đoàn Kết) đã bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết Kpă H'Ven, (sinh năm 1987, trú tổ 10, phường Đoàn Kết). (ảnh: VTCNews)

Theo báo cáo, vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 3/12, đối tượng Bùi Chí Hiếu sử dụng súng CKC khống chế đưa chị Kpă H'Ven vào Hội trường phường Đoàn Kết, uy hiếp con tin khoảng 30 phút, không cho các lực lượng chức năng vào vận động, giải cứu. Đồng thời Hiếu liên tiếp nổ súng, bắn chỉ thiên đe dọa. (ảnh: Thanh niên)

Nhận được tin báo, chính quyền thị xã Ayun Pa đã huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ công an đến vận động thuyết phục, lên phương án giải cứu con tin. (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Tuy nhiên, đến 8 giờ 00 phút, khi công an thị xã Ayun Pa tiếp cận được hiện trường và phát hiện đối tượng đã bắn chết con tin là chị Kpă H’Ven và tự sát bằng súng. (ảnh: Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên)

Công an thị xã Ayun Pa xác định đối tượng bắn 6 phát súng, loại súng trường của Mỹ (2 khẩu) do đối tượng lấy ở tủ Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết. (ảnh: Thanh niên)

Sau khi tự sát, đối tượng Bùi Chí Hiếu được đưa cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Cơ quan Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. (Ảnh: baogialai.vn)

Theo TTXVN, đối tượng Bùi Chí Hiếu đã có vợ và hai con nhỏ. Chị Kpă H’Ven vừa ly hôn và cũng có hai con nhỏ. (ảnh: VTCNews)

Chiều 3/12, thi thể chị Kpă H’Ven đã được đưa về gia đình tổ chức an táng, còn đối tượng Bùi Chí Hiếu đã được phẫu thuật, sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc (ảnh: VTCNews)./.

Lưu Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/vu-ban-chet-pho-chu-tich-hdnd-phuongubnd-tinh-gia-lai-yeu-cau-lam-ro-846805.vov