Vụ bắn chết phó chủ tịch HĐND phường: Nghi phạm đã qua cơn nguy kịch

Sức khỏe của nghi phạm Hiếu trong vụ bắn chết Phó Chủ tịch HĐND phường ở Gia Lai đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực.

Nghi phạm Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Nghi phạm Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 4/12, trao đổi với PV báo điện tử VOV, bác sĩ Phạm Bá Mỹ – Giám đốc bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, sau phẫu thuật, nghi phạm Bùi Chí Hiếu (sinh năm 1986) trong vụ sát hại nữ Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa đã qua cơn nguy kịch.

Ca phẫu thuật của ông Hiếu được tiến hành từ chiều tới đêm ngày 3/12. Bác sĩ Mỹ cho biết thêm, dù việc tự sát bằng súng trường khiến ông Hiếu bị dập nát toàn bộ cằm và vùng mặt, nhưng không tổn thương não bộ. Ca phẫu thuật thành công đã cứu sống ông Hiếu.

Sau phẫu thuật, các chỉ số sinh tồn của nghi phạm Hiếu ổn định. Hiện nghi phạm đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Cũng theo bác sĩ Phạm Bá Mỹ, để phục hồi vùng mặt, ông Hiếu cần được phẫu thuật chỉnh hình khi sức khỏe ổn định.

Chân dung đối tượng Bùi Chí Hiếu. - Ảnh: Nguyễn Thảo

Trước đó, báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, vào lúc 7 giờ sáng ngày 3/12, Phó chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa đã cưa tủ đựng vũ khí lấy súng khống chế nữ cán bộ cùng phường làm con tin.

Sau khi khống chế nữ cán bộ, phó chỉ huy quân sự phường đã nổ súng làm nữ cán bộ này chết tại chỗ. Thực hiện xong hành vi giết người, phó chỉ huy quân sự phường đã tự tử nhưng chưa chết hiện đang được đưa đi cấp cứu.

Theo nguồn tin của báo Người lao động, hung thủ gây án là Bùi Văn Hiếu – Phó Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. Nữ cán bộ tử vong là bà Kpah Ven – Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, đối tượng Hiếu đã bắn 6 phát đạn từ loại súng trường của Mỹ do đối tượng đã lấy từ tủ của Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết. Cơ quan chức năng đã thu giữ 2 khẩu súng.

Đưa thi thể nạn nhân về gia đình.

Cũng theo nguồn tin này, Thượng tá Trần Trọng Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai cho biết ngoài bà Kpah H’Ven thì không có người khác bị thương trong vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Ông Ksor Nhuân (cha bà Kpah H’Ven) cho biết từ trước tới nay ông biết con gái ông và hung thủ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp vì làm cùng cơ quan. Cả hai không có quan hệ gì bất thường.

Được biết, bà Kpah H’Ven mới ly hôn chồng cách đây không lâu. Giữa bà Kpah H’Ven và chồng cũ có 2 con nhỏ. Đối tượng Hiếu cũng đã có vợ và hai con.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-ban-chet-pho-chu-tich-hdnd-phuong-nghi-pham-da-qua-con-nguy-kich-133616.html