Vụ bắn 2 người tại Nghệ An: Rút súng quân dụng bắn gục hai người ngay tại cổng

Hiện nghi phạm bị khởi tố thêm tội danh 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết xảy ra tại xã Nghi Kim, TP. Vinh 5 ngày trước.

Nghi can gây ra vụ án mạng là Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, Nghi Kim). Hai nạn nhân tử vong là Đặng Ngọc Anh (66 tuổi, quê TP Vinh, hiện trú tại phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM), Ngô Quang Hưng (43 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

Ngôi nhà của Cao Trọng Phú nơi xảy ra vụ nổ súng được xây dựng như một căn biệt phủ.

Ngôi nhà của Cao Trọng Phú nơi xảy ra vụ nổ súng được xây dựng như một căn biệt phủ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện đã có kết quả giám định khẩu súng của nghi can Phú đã sử dụng và những vỏ đạn thu thập được tại hiện trường.

Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng này là súng quân dụng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố bổ sung tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, trước đó giữa Cao Trọng Phú và Đặng Ngọc Anh có chung tiền mua một miếng đất. Sau đó, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc và miếng đất này.

Sáng 30/4, Đặng Ngọc Anh, Ngô Quang Hưng và một người đàn ông khác đi xe Jeep đến nhà Cao Trọng Phú để nói chuyện. Khi đứng trước cổng thì xảy ra mâu thuẫn.

Cao Trọng Phú đã rút súng bắn nhiều phát khiến Ngô Quang Hưng và Đặng Ngọc Anh tử vong tại chỗ. Riêng người đàn ông thứ 3 bỏ chạy được nên thoát nạn.

Sau khi gây án, Phú đóng cửa nhà cố thủ. Sau 6 giờ cố thủ, Cao Trọng phú được vận động thuyết phục nên buông súng đầu hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/vu-ban-2-nguoi-tai-nghe-an-rut-sung-quan-dung-ban-guc-hai-nguoi-ngay-tai-cong-d154947.html