Vụ bác sĩ khoan nhầm cẳng chân bệnh nhân: Đình chỉ 2 nhân viên y tế

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, đã đình chỉ 2 nhân viên y tế liên quan, đồng thời lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá về mức độ sai phạm.

Anh Nguyễn Đức Th. (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị gãy đốt sống ngực số 8 nhưng lại bị khoan ở cẳng chân - Ảnh: Hoàng Lộc

Anh Nguyễn Đức Th. (30 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bị gãy đốt sống ngực số 8 nhưng lại bị khoan ở cẳng chân - Ảnh: Hoàng Lộc

Tối 17/6, trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, đại diện ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 2 nhân viên khoan nhầm cẳng chân cho bệnh nhân bị gãy xương đốt sống ngực đã bị đình chỉ công tác.

Ngoài ra, đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cũng khẳng định, đơn vị đang thành lập hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá mức độ sai phạm theo quy định. Từ đó, ban Giám đốc bệnh viên sẽ xử lý đúng trách nhiệm của các nhân viên y tế gây ra sự nhầm lẫn đáng tiếc đối với bệnh nhân Nguyễn Đức Th., 30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau.

Bệnh viện cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn này gây ra bao gồm: Thuốc kháng sinh cho vết thương nhỏ ở da, thuốc giảm đau và phim X-quang gối nơi khoan lỗ xương. Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, để thể hiện thiện chí, bệnh viện đề nghị hỗ trợ một phần viện phí cho lần điều trị này của anh Th. Nhưng, người nhà chưa đồng ý.

Chị Trịnh Thúy L. (vợ anh Th.) cho rằng, bệnh viện phải thanh toán chi phí cho toàn bộ quá trình điều trị và cả chi phí điều trị chấn thương cột sống. Nhưng theo đại diện bệnh viện Chợ Rẫy, yêu cầu này chưa hợp lý. Vì vậy, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá mức độ sai phạm, nhằm xử lý vấn đề theo đúng quy trình.

Vết thương ở chân anh Th. do bị khoan nhầm.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online thông tin, chị Trịnh Thúy L. (vợ anh Th.) cho biết, ngày 11/6 khi đang leo lắp camera cho một nhà yến ở Cà Mau ở độ cao khoảng 4m, chồng chị bị té ngã, được xác định gãy đốt sống ngực số 8.

Anh Th. lần lượt chuyển qua Bệnh viện Medic Cà Mau, Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau và ngày 12/6 chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị.

Bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy lúc gần 21h. Đến khoảng 2h sáng ngày 13/6, khi chưa có kết quả xét nghiệm, anh Th. tiếp tục được đẩy vào phòng bó bột. Và tại đây, anh Th. bị khoan 1 mũi vào cẳng chân phải.

"Tôi không cần bồi thường gì cả. Tôi chỉ mong muốn gặp lãnh đạo bệnh viện, yêu cầu cam kết điều trị cho chồng tôi hoàn toàn lành lặn. Đồng thời phải cam kết chồng tôi sẽ không bị tàn tật sau này bởi vết thương khoan nhầm, và nếu có thương tật, phía bệnh viện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm", chị Liễu nói và cho biết thêm là có yêu cầu bệnh viện thanh toán toàn bộ chi phí điều trị.

Bệnh viện Chợ Rẫy - nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến sự việc này, ngày 17/6, báo điện tử VOV đưa tin, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận vụ việc và cho rằng, sự cố trên không phải là nhầm lẫn phẫu thuật mà là thực hiện khoan xuyên đinh vào đầu trên xương chày (phương pháp thường xuyên thực hiện, tạo chỗ bám để kéo tạ trong trường hợp bệnh nhân gãy xương đùi).

Ngay sau khi tiếp nhận báo cáo từ khoa, Ban Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ đạo các lãnh đạo khoa liên quan, phòng chức năng khám bệnh, hội chẩn đánh giá tổn thương và xử lý ngay cho người bệnh.

Các chuyên gia chỉnh hình cũng cho biết, với lỗ khoan xương này bệnh nhân vẫn vận động chân bình thường và lỗ khoan này sẽ tự lành sau 6 tháng mà không cần can thiệp, không gây di chứng cho bệnh nhân. Lỗ khoan xương này cũng không liên quan gì đến vấn đề cột sống của bệnh nhân. Bệnh viện khẳng định chịu trách nhiệm các chi phí phát sinh do sự nhầm lẫn này.

Tuy nhiên, người nhà bệnh nhân chưa đồng ý và đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy phải thanh toán toàn bộ chi phí điều trị, kể cả điều trị chấn thương cột sống do tai nạn gây ra.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/suc-khoe/vu-bac-si-khoan-nham-cang-chan-benh-nhan-dinh-chi-2-nhan-vien-y-te-148377.html