Vụ Ba Vàng ở Quảng Nam: Đại đức Thích Trúc Thái Minh có nhận tiền mặt tại buổi động thổ

Liên quan đến vụ 'Ba Vàng Quảng Nam bỏ chạy sau khi nhận hàng tỷ đồng tiền công đức', chiều 1-4, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, ông Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã trao đổi một số thông tin liên quan đến dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam do Cty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (Cty Ba Vàng) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến vụ "Ba Vàng Quảng Nam bỏ chạy sau khi nhận hàng tỷ đồng tiền công đức", chiều 1-4, tại buổi họp báo định kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, ông Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã trao đổi một số thông tin liên quan đến dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam do Cty TNHH Ba Vàng Quảng Nam (Cty Ba Vàng) làm chủ đầu tư.

Ngoài biển trao tượng trưng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn nhận tiền mặt tại buổi lễ động thổ từ nhà hảo tâm.

Ngoài biển trao tượng trưng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh còn nhận tiền mặt tại buổi lễ động thổ từ nhà hảo tâm.

Chia sẻ về dự án trên, ông Toàn cho biết, đầu năm 2016 UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý về chủ trương cho phép Cty Ba Vàng khảo sát, lập dự án đầu tư Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm tại H. Phú Ninh. Diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 19,5ha thuộc khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh. "Từ ngày triển khai đến tháng 9-2017, tỉnh đã ban hành 21 loại hồ sơ, văn bản liên quan đến dự án trên. Tuy nhiên, sau đó dự án dừng thực hiện do chủ đầu tư cho rằng gặp khó khăn về vốn, về vấn đề pháp lý khi chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ qua đất xây dựng khu du lịch tâm linh. Doanh nghiệp cũng không đáp ứng việc trồng rừng thay thế và chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường. Nhận thấy chủ đầu tư không đáp ứng được các yêu cầu, thủ tục nên tỉnh đã chấm dứt hoạt động đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên", ông Toàn thông tin.

Khi các phóng viên đặt câu hỏi có hay không chính quyền Quảng Nam quá ưu ái cho Cty Ba Vàng tổ chức lễ khởi công khi địa điểm trên là rừng phòng hộ chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng; vốn điều lệ khi Cty Ba Vàng đăng ký kinh doanh chỉ có 1 tỷ đồng trong khi vốn đầu tư dự án lên đến 1.000 tỷ nhưng UBND tỉnh vẫn đồng ý cho chủ đầu tư khởi công... ông Toàn cho rằng, trong quy hoạch chung năm 2007, tại khu vực hồ Phú Ninh được khuyến khích đầu tư các khu du lịch sinh thái, trong đó có yếu tố tâm linh để tạo ra sản phẩm du lịch mới. "Việc cho họ mượn một diện tích nhỏ để động thổ nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án hoàn toàn bình thường, không có chuyện tỉnh ưu ái cho Cty Ba Vàng. Quan điểm của tỉnh luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư", ông Toàn giải thích.

Về việc tại buổi lễ khởi công, nhiều nhà hảo tâm đã trao biển ủng hộ hàng tỷ đồng, ông Toàn cho rằng thời điểm đó Đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng tỉnh Quảng Ninh) đứng ra nhận và tổng số tiền bao nhiêu hay là sử dụng vào việc gì tỉnh không hề hay biết.

Cũng liên quan đến nhận tiền ủng hộ, chia sẻ với báo chí sau cuộc họp bất thường giải quyết tình hình tại chùa Ba Vàng Quảng Ninh sau khi có kết luận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thượng tọa Thích Đạo Hiển- Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Trong cuộc họp, Đại đức Thích Trúc Thái Minh khẳng định với Ban Trị sự mình có tham gia vào dự án Thiền viện Trúc Lâm Quảng Nam. Trong lễ động thổ có một số tổ chức, cá nhân phát tâm cúng dường vào việc xây dựng nhưng đó chỉ trao tượng trưng mà thôi chứ không trao tiền mặt".

Tuy nhiên, có mặt tại buổi động thổ khởi công dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã ghi lại một số hình ảnh nhà hảo tâm ngoài trao biển tượng trưng số tiền còn trực tiếp kèm theo tiền mặt trao tận tay Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_204285_vu-ba-vang-o-quang-nam-dai-duc-thich-truc-thai-minh-co-nhan-tien-mat-tai-buoi-dong-tho.aspx