Vụ bà trùm lộng hành ở Cần Giờ: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc

Luật sư cho rằng với chứng cứ người dân cung cấp, công an có thể xử lý bà L. đúng quy định của pháp luật

Người dân ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM không khỏi bức xúc khi cơ quan chức năng chậm giải quyết đơn tố giác khi để "bà trùm" tên L. (ngụ xã Bình Khánh) lộng hành trong thời gian dài. Một số người dân cho biết những vụ bà L. cầm đầu nhóm côn đồ đánh người gây thương tích, tạt chất bẩn… đều được trình báo cho công an địa phương nhưng điều tra viên thụ lý vụ việc lại khẳng định "chưa đủ cơ sở để xử lý".

Rà soát lại đơn thư

"Chúng tôi rất thất vọng. Mong công an sớm công bố kết quả điều tra để người dân yên tâm làm ăn, lo cuộc sống" - chị T. (ngụ xã Bình Khánh) nói.

Anh Đ. (người đứng đơn tố cáo bà L.) cho hay sáng 27-3, điều tra viên Đội Hình sự Công an huyện Cần Giờ cho người đến nhà mời anh lên ấp Bình Trung (xã Bình Khánh) lấy lời khai. Tại buổi làm việc, điều tra viên tiếp tục yêu cầu anh cung cấp thông tin về việc người thân nợ tiền bà L. khiến 2 người dì của anh bị côn đồ đánh thương tích và vụ căn nhà bị tạt chất bẩn. Sau khi lấy lời khai như hôm trước, điều tra viên nói chưa đủ cơ sở khẳng định tất cả vụ việc đó do bà L. cho đàn em thực hiện.

Căn nhà và tiệm làm ăn của gia đình anh Đ. bị côn đồ tạt chất bẩn phải đóng cưaẢ̉nh: Sỹ Hưng

Anh Đ. khẳng định gia đình không mâu thuẫn với ai trừ việc người thân nợ tiền đá gà của bà L. và từng bị bà này dọa "xử" cả nhà thì điều tra viên nói để ghi vào hồ sơ. Để có chứng cứ thuyết phục, anh Đ. tính mở đoạn ghi âm ghi lại cảnh bà L. có hành vi đe dọa cả gia đình thì điều tra viên nói: "Đoạn ghi âm đó nghe rồi".

"Ông ấy nói chờ kết quả xác minh để làm rõ bà L. có liên quan hay không? Tôi tưởng hôm nay lên để cung cấp thêm thông tin, ai dè lại trình bày vụ việc cũ như viết trong đơn" - anh Đ. nói.

Trong khi đó, chị T. (ngụ xã Bình Khánh) nói sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, điều tra viên Công an huyện Cần Giờ có đến nhà làm việc với chị 2 lần nhưng cũng nhắc lại chuyện cũ chứ không thấy cung cấp thông tin gì mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Cần Giờ, cho biết lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo Đội Hình sự tiếp xúc với các nạn nhân để củng cố hồ sơ, xác minh làm rõ hành vi của bà L. Trước đó, tất cả vụ việc Báo Người Lao Động phản ánh thì công an cũng đã đến hiện trường giải quyết, xử phạt hành chính.

"Chúng tôi đang rà soát lại đơn thư người dân tố cáo bà L. để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật" - trung tá Thái nói.

Cần xử lý triệt để

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức, Giám đốc Công ty Luật 360 (Đoàn Luật sư TP HCM), qua nội dung sự việc cùng các đơn thư kêu cứu của người dân cho thấy với hành vi của bà L. cùng các đối tượng khác tổ chức đánh bạc, lôi kéo con em của các nạn nhân tham gia, sau đó dùng thủ đoạn côn đồ uy hiếp hành hung gây thương tích cho người nhà các con bạc để đòi nợ cũng như chiếm đoạt tư trang của họ đã có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản (điều 170) và tổ chức đánh bạc (điều 322) trong Bộ Luật Hình sự hiện hành. Ngoài ra, qua phản ánh của người dân, có thể khẳng định một thực trạng tệ nạn cờ bạc, game bắn cá, đá gà trực tuyến cũng như vay nặng lãi… kèm theo là các hành động lưu manh côn đồ của bà L. và đồng bọn với nhiều thủ đoạn như bài báo nêu tồn tại ở xã Bình Khánh khá lâu.

Ông P. trình bày bị bà L. sai côn đồ đánh thương tích ở đầu Ảnh: Thành Đồng

Có hay không việc "bảo kê" của thế lực nào đó tại địa phương cho sự tồn tại của băng nhóm bà L. như người dân phản ánh và chính bà L. vẫn thường huênh hoang? Công an huyện Cần Giờ cần nhanh chóng điều tra xử lý vụ việc một cách triệt để nhằm trả lại môi trường sống an lành cho người dân địa phương.

SỸ HƯNG - THÀNH ĐỒNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-ba-trum-long-hanh-o-can-gio-co-dau-hieu-cuong-doat-tai-san-to-chuc-danh-bac-20180327222016509.htm