Vụ ba lần khai tử cho nữ sinh không thành, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra việc cán bộ tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương gây khó khăn cho người tới làm thủ tục khai tử như Báo Lao Động phản ánh.

Khu vực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phường Tân Phước Khánh. Ảnh: LĐO

Văn bản yêu cầu kiểm tra vụ việc trên do Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký ngày 25.12.2018.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương kiểm tra, xem xét nội dung Báo Lao Động nêu về việc lãnh đạo và công chức tư pháp - hộ tịch phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục đăng ký khai tử.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chấn chỉnh ngay tình trạng lãnh đạo, công chức trên địa bàn tỉnh cố tình gây khó khăn cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng nêu trên.

UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 14.1.2019.

Trước đó, ngày 20.12, Báo Lao Động Online có bài viết "Ba lần làm giấy khai tử cho nữ sinh chết vì tai nạn mà không được".

Bài viết phản ánh việc ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi), có con gái là Trần Hoàng Yến (12 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn giao thông (ngày 7.12), tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Theo ông Trần Văn Hoàng, sau 4 ngày con gái mất (11.12), người thân mang giấy tờ gồm biên bản giao nhận nạn nhân của công an Tân Uyên, giấy chuyển xác nhận của bệnh viện tỉnh cùng các giấy tờ xác nhận thân nhân khác đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho cháu.

Tuy nhiên, cán bộ tư pháp trả lại và nói hồ sơ làm chưa đúng.

Lý do biên bản giao nhận tử thi của Công an thị xã Tân Uyên, không đúng, không được đóng dấu treo.

Tới ngày 12.12, gia đình ông Hoàng lại cầm hồ sơ lên phường để xin khai tử, nhưng cán bộ phường tiếp tục trả hồ sơ và yêu cầu giấy tờ phải ký tên đóng mộc của cơ quan chức năng.

Sau đó, người nhà ông Hoàng lại cầm hồ sơ lên Công an thị xã Tân Uyên để xin lại giấy xác nhận.

Ngày 18.12, gia đình tiếp tục mang hồ sơ kèm theo giấy xác nhận của công an đang thụ lý vụ tai nạn khiến cháu Yến tử vong lên UBND phường Tân Phước Khánh làm giấy khai tử cho cháu. Một lần nữa, hồ sơ lại bị trả.

Theo ông Hoàng, cán bộ tư pháp nói công an xác nhận như vậy vẫn chưa đúng.

Sự việc khiến gia đình ông Hoàng bức xúc, cho rằng việc làm trên gây khó dễ cho người dân.

Ngày 20.12, trao đổi với PV Lao Động, bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên xác nhận sự việc trên.

Theo Chủ tịch phường Tân Phước Khánh, lý do xảy ra sự việc này là phường muốn gia đình làm đúng và đầy đủ giấy tờ giấy khai tử cho cháu.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-ba-lan-khai-tu-cho-nu-sinh-khong-thanh-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-648759.ldo