Vụ bà Kim Tuyến chửi người học: Học viên nhờ luật sư tư vấn đòi lại tiền học phí

Một số học viên của Trung tâm Anh Ngữ MST đã có động thái nhờ tư vấn của luật sư để tiến hành các thủ tục yêu cầu phía MST và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - đại diện trung tâm - phải trả lại số tiền học phí đã đóng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã chuyển sang dạy trên online sau khi trung tâm tiếng Anh MST bị đóng cửa.

Liên quan tới vụ người dạy tại trung tâm tiếng Anh chửi mắng học viên, đến hiện tại, cả ba cơ sở của Trung tâm Anh Ngữ MST ở Hà Nội đều đã bị đóng cửa.

Thanh tra Sở GDĐT Hà Nội đã ra các quyết định xử lý cô giáo và Trung tâm MST, với mức phạt tổng cộng là 25 triệu đồng (phạt 20 triệu đồng về việc tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ, riêng bà Kim Tuyến bị phạt 5 triệu đồng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học).

Ngoài việc bị phạt hành chính, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc Công ty MST cũng phải dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại MST; đồng thời có nghĩa vụ bồi hoàn học phí và các khoản tiền đã thu của người học.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hiện Sở vẫn đang phối hợp cùng Ban Kiểm tra liên ngành và an ninh của các quận Hai Bà Trưng, Hà Đông và Bắc Từ Liêm giám sát việc bồi hoàn của trung tâm MST cho các học viên.

Theo tìm hiểu của Lao Động, một số học viên của Trung tâm MST đã có động thái nhờ luật sư tư vấn để yêu cầu phía MTS trả lại những khoản tiền đã đóng, nhiều người khác vẫn còn lưỡng lự.

“Sau khi trung tâm MST bị đóng cửa, chúng tôi đã liên hệ với phía trung tâm để hỏi về việc giải quyết đảm bảo quyền lợi của học viên. Chúng tôi đặt vấn đề muốn lấy lại tiền để tìm một trung tâm khác theo học. Tuy nhiên phía MST có hứa hẹn là trong hôm nay 14.5 hoặc ngày mai sẽ gặp học viên để thương lượng hướng giải quyết.

Đại diện MST định hướng chúng tôi nên tiếp tục theo học cho đến hết khóa, nhưng do một cô giáo khác dạy chứ không phải cô Tuyến đứng lớp. Hiện chúng tôi đang đợi gặp theo lịch hẹn, nếu phía MST giải quyết không thỏa đáng chúng tôi sẽ có động thái kiên quyết hơn”- chị L (nhân vật đề nghị giấu tên, từng là một học viên của trung tâm MTS) chia sẻ.

Người này cũng cho biết, cuối tuần trước, nhóm của chị đã gặp luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) để nhờ tư vấn. Khi lớp đang học dở khóa học thì trung tâm MST bị đóng cửa, các học viên đều băn khoăn.

Mỗi khóa học của MST có học phí lên đến 10 triệu đồng, có người còn đăng ký học liền nhiều khóa với số tiền 24 triệu đồng.

Nhiều học viên cho biết nếu phía MST không giải quyết thỏa đáng, họ sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp để đòi lại số tiền học phí đã đóng.

Chia sẻ với Lao Động, phía Luật sư Nguyễn Anh Thơm xác nhận đã tư vấn cho một nhóm học viên của trung tâm MST – nơi có cô giáo chửi người học là “óc lợn”. Tuy nhiên hiện nay các học viên vẫn đang lưỡng lự trong việc có đi đến cùng hay không, vì phía MST có đưa ra thương lượng sẽ lo chỗ học mới cho các học viên tương xứng với số tiền đã đóng.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-ba-kim-tuyen-chui-nguoi-hoc-hoc-vien-nho-luat-su-tu-van-doi-lai-tien-hoc-phi-606962.ldo