Vụ anh cầm dao thảm sát cả nhà em trai: Chính quyền xã bác thông tin gia đình người em cướp trắng đất đai, nhà cửa hay làm giấy tờ giả

Ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch xã Hồng Hà bác bỏ thông tin ông Nguyễn Văn Đông bị gia đình em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969) cướp trắng đất đai, nhà cửa hay làm giấy tờ giả.

Liên quan tới vụ việc anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng (Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội) đã trực tiếp xuống huyện Đan Phượng chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ án.

Chiều 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966) về tội giết người. Trước đó, vào khoảng tối muộn ngày 1/9, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin được cho là nguyên nhân dẫn đến thảm án 5 người thương vong ở huyện Đan Phượng. Cụ thể, Facebook có tên Nguyễn Thu Quỳnh viết: “Vụ này gần nhà em. Do ông này bị mấy người em cướp trắng đất đai, nhà cửa. Đất của ông ấy 50m mặt tiền mà làm giấy tờ giả cướp 45m. Thế là ông cay cú quá mới sinh ra nông nỗi này”.

Thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội

Thậm chí một trang Facebook còn đăng ảnh ông Nguyễn Văn Đông kèm dòng chữ: “Lúc bố mẹ ốm đau một mình ông chăm sóc, chạy vạy tiền khắp nơi chữa bệnh. Bố mẹ mất đi để lại 50m2 đất hương khói thì bị em trai làm giả giấy tờ chiếm mất và cái kết sáng nay”.

Thông tin thất thiệt được lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận

Ngay sau khi những thông này được đăng tải trên mạng xã hội đã được người dân chia sẻ chóng mặt, gây nên rất nhiều ý kiến trái chiều, hoang mang trong dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 2/9, ông Nguyễn Đình Đà, Chủ tịch xã Hồng Hà bác bỏ thông tin thất thiệt trên và nêu rõ không có chuyện ông Nguyễn Văn Đông bị gia đình em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1969) cướp trắng đất đai, nhà cửa hay làm giấy tờ giả.

“Tôi rất bức xúc về những thông tin trên mạng xã hội lan truyền ngày hôm qua. Sổ đỏ đã được cụ ông (Bố của anh em ông Đông) làm từ thời trước, rồi phân chia rõ ràng. Không có chuyện làm giấy tờ giả ở đây”, ông Đà nêu rõ.

Lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, ông Đông và ông Hải định cư tại mảnh đất của tổ tiên để lại. Trong đó, 2 người từng có thỏa thuận về việc phân chia 0,5m đất giáp ranh. Tuy nhiên, con trai của ông Hải là anh Nguyễn Văn Hiệp không đồng ý.

“Trước khi xảy ra vụ án, vào tối 31/8, anh Hiệp qua nhà ông Đông để nói chuyện nhưng xảy ra mâu thuẫn”, vị lãnh đạo chia sẻ. Bên cạnh đó, ông Đà cũng cho hay, hiện nạn nhân thứ 5 là chị Đỗ Thị Nhung (con dâu ông Hải) vẫn đang điều trị tại bệnh viện chứ không hề qua đời như một trang tin hay Facebook đăng tải.

Lãnh đạo Bệnh viện 198 chính thức lên tiếng bác bỏ những thông tin cho rằng nạn nhân Đỗ Thị Nhung (SN 1995), là con dâu ông Nguyễn Văn Hải đã tử vong.

Vị lãnh đạo Bệnh viện 198 cho biết: “Sáng nay (2/9), tôi vừa đi thăm sức khỏe nạn nhân xong, tối hôm trước cũng vào. Nạn nhân bị tràn dịch màng phổi, hiện nay hồng cầu đang bị suy giảm. Nạn nhân bị chém vào giữa mặt, máu chảy phía trong. Chúng tôi đang tiếp tục cầm máu và truyền máu tiếp. Tiên lượng khá nặng nhưng bảo tử vong thì không có”.

Như đã thông tin vụ án, khoảng 7h30 sáng 1/9, tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Đông vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột là Nguyễn Văn Hải. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988) tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát

Bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện. Một nạn nhân bị trọng thương đang được điều trị tại à bệnh viện 198 là con dâu ông Hải, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995).

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-anh-cam-dao-tham-sat-ca-nha-em-trai-chinh-quyen-xa-bac-thong-tin-gia-dinh-nguoi-em-cuop-trang-dat-dai-nha-cua-hay-lam-giay-to-gia-5961872.html