Vụ án Vũ 'nhôm': Gia đình Vũ đang thu xếp nộp hết số tiền 203 tỷ

Tại phiên thẩm vấn sáng 4.12, luật sư bảo vệ cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') cho biết, hiện gia đình của bị cáo Vũ đang thu xếp số tiền còn lại là hơn 30 tỷ để nộp cho HĐXX trong thời gian sớm nhất. Trước đó, gia đình bị cáo Vũ đã khắc phục được 173 tỷ đồng.

Sáng 4.12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên thẩm vấn đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Trần Phương Bình cùng 24 đồng phạm trong vụ án làm thất thoát hơn 3.600 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại CP Đông Á – DAB.

Tại phiên xét xử, HĐXX, các luật sư tiếp tục xét hỏi lần lượt các bị cáo để làm rõ hơn hành vi phạm tội, vai trò, trách nhiệm của mỗi bị cáo trong quá trình phạm tội. Đồng thời, các luật sư hỏi thêm về nhân thân, các căn cứ để HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ, hiện gia đình của bị cáo Vũ đang thu xếp số tiền còn lại là hơn 30 tỷ để nộp cho HĐXX trong thời gian sớm nhất. Được biết, trước đó, gia đình bị cáo Vũ đã khắc phục được 173 tỷ đồng.

Hiện gia đình Vũ "nhôm" đang thu xếp để nộp đủ số tiền 203 tỷ đồng Vũ đã chiếm đoạt của ngân hàng DAB.

Theo cáo trạng, được sự tiếp sức của Trần Phương Bình - nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB, Phan Văn Anh Vũ đã chiếm đoạt 203 tỷ đồng của ngân hàng DAB.

Thực chất, Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng, nguồn tiền mua cổ phần do Vũ thế chấp 220 lô đất tại TP.Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DAB. Khi thiếu 203 tỷ, Trần Phương Bình đã chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho Vũ "nhôm”, Vũ “nhôm” chỉ việc ký khống chứng từ nộp 203 tỷ vào DAB.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên thẩm vấn ngày 30.11, Vũ “nhôm” phủ nhận việc bị truy tố về hành vi đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng và kêu oan. Vũ khẳng định đây là quan hệ dân sự giữa cá nhân Vũ và bị cáo Bình. Về việc mua cổ phần, Vũ không đề xuất mua cổ phần mà ý tưởng là do bị cáo Bình đề xuất. Vũ chỉ là người đồng ý với việc bị cáo Bình sắp xếp.

Các luật sư bảo vệ cho 26 bị cáo tại phiên tòa.

Bị cáo Vũ khẳng định: "Mặc dù bị cáo vay của anh Bình không có giấy tờ, nhưng vì là anh em thân tình, anh Bình nhiều lần giúp bị cáo trong vấn đề tài chính nên giờ anh Bình gặp nạn, bị cáo và gia đình dứt khoát trả lại cho anh Bình số tiền hơn 200 tỷ đồng và 13,4 triệu USD anh Bình đã giúp bị cáo".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cáo, bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài các hình phạt tù quy định nêu trên, Phan Văn Anh Vũ cũng chịu trách nhiệm về khoản tiền 203 tỷ đồng chiếm đoạt; 90,5 tỷ đồng mua cổ phần và 13,4 triệu USD.

Phương Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/vu-an-vu-nhom-gia-dinh-vu-dang-thu-xep-nop-het-so-tien-203-ty-936037.html