Vụ 'ăn tiền người chết' ở Thái Bình, Nam Định: Lộ diện những Đường 'Nhuệ' khác

Qua điều tra, Công an tỉnh Nam Định phát hiện Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang đã cùng với một số đối tượng khác có hành vi đe dọa, bắt ép các cơ sở dịch vụ tang lễ phải nộp thêm cho chúng 500 nghìn đồng/ca. Bằng hành vi này, các đối tượng trên đã chiếm đoạt của 5 chủ cơ sở tang lễ 39 triệu đồng...

Đài hóa thân Thanh Bình (Nam Định).

Đài hóa thân Thanh Bình (Nam Định).

Ngày 5/5, Công an tỉnh Nam Định cho biết, liên quan đến vụ việc bảo kê, trục lợi tiền hỏa táng người chết xảy ra trên địa bàn tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” đối với: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang Con, 23 tuổi, trú xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản); Trần Xuân Hà (tức Hà Sắc, 47 tuổi, trú tại 15/16 đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Bùi Hải Quang (tức Quang Hà, 42 tuổi, trú tại 512 đường Giải Phóng, TP Nam Định). Trước đó, Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án 420C để điều tra vụ việc...

Theo Công an tỉnh Nam Định, quá trình hoạt động, Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, doanh nghiệp quản lý Đài hóa thân Thanh Bình) có ký hợp đồng độc quyền với Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ tang lễ Trường Dương (địa chỉ tại 496, đường Giải Phóng, TP Nam Định). Sau khi ký được hợp đồng, Công ty Trường Dương đã liên hệ, thông báo tới các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ sở khi nhận được dịch vụ hỏa táng thì thông báo cho Công ty này, mức giá thỏa thuận là 10,5 triệu đồng/ca, trong đó 5,5 triệu đồng là chi phí hỏa táng, 5 triệu đồng còn lại là các chi phí khác...

Qua điều tra, Công an tỉnh Nam Định phát hiện từ tháng 11/2019, các đối tượng Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang đã cùng với một số đối tượng khác xuống địa bàn các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu (Nam Định), có hành vi đe dọa, bắt ép các cơ sở dịch vụ tang lễ ở đây mỗi khi nhận được một ca hỏa táng phải thông báo cho chúng biết và phải nộp thêm cho chúng 500 nghìn đồng/ca. Bằng hành vi này, các đối tượng trên đã chiếm đoạt của 5 chủ cơ sở tang lễ 39 triệu đồng...

Liên quan đến hợp đồng giữa Công ty Hoàng Long và Công ty Trường Dương, thời gian qua, ông Trần Đình Giao- Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long liên tục phản ánh, tố cáo Công ty Trường Dương đã vi phạm hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên. Cụ thể, theo hợp đồng, mỗi ca hỏa táng, Công ty Công ty Trường Dương chỉ được phép thu của gia đình người chết 4,3 triệu đồng/ca; không được phép tự ý nâng giá dịch vụ. Đổi lại, mỗi ca hỏa táng, Công ty Trường Dương được Công ty Hoàng Long trả thù lao 300 nghìn đồng/ca. Tuy nhiên, theo ông Trần Đình Giao, thời gian qua, Công ty Trường Dương đã tự ý nâng giá dịch vụ mỗi ca hỏa táng từ 4,3 triệu đồng lên từ 5,5 triệu đồng đến 6,2 triệu đồng, tăng thêm 1,2 đến 1,9 triệu đồng/ca, buộc gia đình người chết phải chi trả thêm. Ngoài ra, như đã phản ánh, khi bị những đối tượng như Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà, Bùi Hải Quang đe dọa, bắt ép nộp thêm 500 nghìn đồng/ca hỏa táng, các cơ sở dịch vụ tang lễ lại buộc phải tăng thêm phí. Người phải móc tiền trả, không ai khác, chính là gia đình người chết...

Trước đó, như đã phản ánh, liên quan đến hoạt động của Đài hóa thân Thanh Bình (Nam Định), Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ” và một đàn em về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Cụ thể, trong một thời gian dài, ổ nhóm tội phạm Đường “Nhuệ” đã dùng vũ lực, buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình mỗi khi đưa người chết từ tỉnh này sang Đài hóa thân Thanh Bình ở Nam Định hỏa thiêu phải nộp cho chúng 500 nghìn đồng/ca...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/vu-an-tien-nguoi-chet-o-thai-binh-nam-dinh-lo-dien-nhung-duong-nhue-khac-tintuc465615