Vụ án giết hại cựu Thủ tướng Thụy Điển năm 1986: Cuối cùng đã tìm ra danh tính thủ phạm

Các công tố viên Thụy Điển nhận dạng được nghi phạm mà họ cho rằng đã giết hại cựu Thủ tướng Olof Palme vào năm 1986, kết thúc vụ án bí ẩn nhiều năm qua.

Họ xác định được nghi phạm là Stig Engstrom - người sau đó đã tự sát vào năm 2000. "Người đó là Stig Engstrom. Bởi vì người này đã chết, tôi không thể đưa ra cáo buộc chống lại ông ta và quyết định đóng cuộc điều tra", Công tố viên trưởng Krister Petersson nói trong một cuộc họp báo.

Ông Palme đã bị bắn vào lưng khi đi bộ từ rạp chiếu phim về nhà cùng vợ Lisbet tại thủ đô Stockholm. Cũng trong ngày hôm đó, ông đã để đội an ninh bảo vệ mình nghỉ việc và vụ ám sát diễn ra tại con đường đông đúc nhất của Thụy Điển và hơn 10 nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông nổ súng vào Palme trước khi chạy trốn khỏi hiện trường.

Hàng ngàn người đã được thẩm vấn về cái chết của ông Palme. Một tên tội phạm đã bị kết án giết người nhưng bản án này sau đó đã bị bác bỏ.

Ông Petersson cho biết ban đầu Stig Engstrom không phải là trọng tâm của cuộc điều tra, nhưng khi các nhà điều tra nhìn vào lý lịch của ông ta, họ thấy người này thành thạo sử dụng vũ khí, từng ở trong quân đội và là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng.

Tại nơi sinh sống, Stig Engstrom cũng nằm trong một nhóm nhóm các nhà phê bình chính sách của ông Palme. Người thân của nghi phạm này cũng nói rằng ông ta có cái nhìn tiêu cực về cựu Thủ tướng Thụy Điển.

Ông Petersson cũng cho biết nghi phạm này có khó khăn về tài chính và sử dụng rượu khá nhiều.

Nguyễn Yến

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/vu-an-giet-hai-cuu-thu-tuong-thuy-dien-nam-1986-cuoi-cung-da-tim-ra-danh-tinh-thu-pham-20200610163410424.htm