Vụ án đánh bạc online nghìn tỷ: Kháng nghị một phần bản án

Sau khi TAND tỉnh Phú Thọ ra phán quyết đối với cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát- cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh; cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 cũ) cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa; cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam và 88 đồng phạm trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, cơ quan công tố (Viện KSND tỉnh Phú Thọ) đã ra kháng nghị một phần bản án.

Lý do Viện KSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị vì cho rằng, TAND tỉnh Phú Thọ chưa xem xét đến tình tiết giảm nhẹ cho hơn 40 bị cáo trong vụ án này.

Theo cơ quan công tố, việc áp dụng pháp luật của TAND tỉnh Phú Thọ trong xét xử chưa chuẩn vì chưa xem xét đến tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật. Cụ thể, một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục, bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội của họ gây ra, song lại chưa được HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình. Viện KSND tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng, tại tòa, công tố viên đã đề nghị HĐXX áp dụng các quy định của pháp luật, cho những trường hợp trên được xử dưới khung, được hưởng án treo, song khi tuyên án HĐXX chưa xem xét. Những trường hợp này chủ yếu là đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc online hàng nghìn tỷ đồng do cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương và cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam cầm đầu.

Ngoài ra, sau phiên tòa sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do 2 tướng công an bảo kê, tiếp tay, đã có 36 bị cáo kháng án lên cấp phúc thẩm. Đối với những bị cáo “cộm cán” của đường dây đánh bạc online hàng nghìn tỷ đồng như cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an), cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao), Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) tới nay chưa kháng cáo.

Tinh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-an/vu-an-danh-bac-online-nghin-ty-khang-nghi-mot-phan-ban-an-tintuc425834