237 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh vừa phối hợp chương trình 'Khát vọng sống' TP. Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức kết nối các đơn vị, câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong, ngoài nước trợ giúp 237 triệu đồng cho hộ chị Nguyễn Thị Nghĩa ở ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh (Lộc Ninh).

Chị Nghĩa lập gia đình năm 1999, lần lượt sinh 3 con. Chồng chị vốn là người “đào hoa” lại hay nhậu say xỉn và bạo hành vợ con, chịu mãi không thấu, đến năm 2015 chị quyết định ly hôn. Từ đó, một mình chị bươn chải nuôi 3 con nhỏ. Để có tiền nuôi các con ăn học, hằng ngày chị đi hái tiêu, phụ việc nhà, chiều tối lại ra cánh đồng gần nhà mò cua, bắt ốc. Khi chị Nghĩa lập gia đình ra ở riêng, ba mẹ cho 1,5 sào rẫy vừa để ở vừa canh tác, nhưng do đất xấu nên năng suất thấp, thậm chí có năm không trồng được gì. Căn nhà nhỏ của gia đình chị xây 3 năm mới xong, vì có tiền đến đâu “chắp vá” tới đó.

Qua chương trình “Khát vọng sống”, nhiều nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh đến trực tiếp hỗ trợ mẹ con chị Nguyễn Thị Nghĩa vượt qua khó khăn

Con gái lớn của chị - Trần Nguyễn Bảo Linh nhiều năm liền là học sinh giỏi. Năm 2018, Linh đậu Khoa Công nghệ thông tin Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cuối năm 2018, Linh cảm thấy có những cục hạch ở cổ, nhưng do không đau đớn gì nên chỉ nghĩ nổi hạch bình thường. Đến giữa năm 2019, những hạch cổ to dần, phát đau và gây chảy máu mũi. Chị Nghĩa vội đưa con đi khám và trời đất như sụp đổ khi bác sĩ kết luận Linh bị ung thư vòm họng cần phải chữa trị gấp.

Ung thư là căn bệnh nan y, chi phí điều trị cao do nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, thế nên chị Nghĩa phải vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho con. Hiện Linh đã hóa trị 2 toa và chuyển sang giai đoạn xạ phẫu bằng hệ thống máy TrueBeam - phương pháp kỹ thuật cao do amidan của Linh sưng rất to. Dự kiến phải xạ 33 tia, mỗi tia 3,5 triệu (đã trừ bảo hiểm y tế), như vậy gia đình chị Nghĩa cần khoảng 120 triệu đồng chữa trị cho Linh, gồm các chi phí khác.

Thương cảm hoàn cảnh mẹ con chị, chương trình “Khát vọng sống” đã kết nối và trao tặng gia đình 237 triệu đồng. Từ số tiền này, ban tổ chức chương trình cùng chính quyền địa phương đã trích 80 triệu đồng cho 3 đợt xạ phẫu sắp tới, 150 triệu đồng được gửi vào ngân hàng để tiếp tục thực hiện những lần chữa trị tiếp theo cho Linh và 7 triệu đồng còn lại dành để 4 mẹ con chi tiêu trong những ngày tới.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/237-trieu-dong-ho-tro-gia-dinh-chi-nguyen-thi-nghia-16415