Vụ án cô gái bị cưỡng hiếp, sát hại 57 năm trước có lời giải đáp nhờ dữ liệu ADN

Thông qua dữ liệu phả hệ di truyền, cảnh sát Mỹ đã tìm ra manh mối về thủ phạm gây ra vụ án mạng cách đây 57 năm.

Margaret 'Peggy' Beck bị hãm hiếp và giết chết năm 16 tuổi ở hạt Jefferson, bang Colorado, Mỹ năm 1963.

Cảnh sát đang tìm kiếm James Raymond Taylor, người giờ đã 80 tuổi nếu ông ta vẫn còn sống, vì nghi ngờ đây chính là thủ phạm gây ra hãm hiếp và giết người cách đây 57 năm trước.

Bằng cách dùng vật liệu di truyền được lấy và cất giữ từ hiện trường vụ án, các nhà khoa học về tội phạm đã có thể lập hồ sơ ADN của nghi phạm vào năm 2007 và 2019.

Các hồ sơ ADN này sau đó đã dẫn các thám tử tìm ra các thành viên của gia đình nghi phạm, những người có ADN được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến. Đây có thể là vụ án giết người lâu năm nhất xác định được nghi phạm thông qua phả hệ di truyền được ghi nhận trên thế giới, theo Mail Online.

James Raymond Taylor - kẻ được cho là thủ phạm vụ án mạng trong bức ảnh chụp năm 1961.

James Raymond Taylor - kẻ được cho là thủ phạm vụ án mạng trong bức ảnh chụp năm 1961.

Cảnh sát trưởng hạt Jefferson Jeff Shrader cho biết: “Chúng tôi rất mừng vì đã thực sự đã còng tay được James Taylor”.

Mitch Morrissey, cựu Luật sư quận Denver, người làm việc cho cơ sở dữ liệu di truyền của Mỹ, United Data Connect, đã hỗ trợ các nhà điều tra trong vụ án này.

Nếu công lý được thực thi, theo ông Morrissey, chưa có nơi nào trên thế giới giải quyết được vụ án cũ thông qua phả hệ di truyền. Cảnh sát trưởng Elias Alberti cho hay, mặc dù James Taylor hiện đã được xác định là nghi phạm nhưng họ chưa thể tìm ra ông ta và cũng chưa biết liệu còn sống hay không.

Bằng chứng cuối cùng về sự tồn tại của Taylor là người này được trông thấy ở Las Vegas vào năm 1976. Khi đó ông ta có cũng phạm nhiều tội danh ở Las Vegas.

Các nhà điều tra tin rằng Taylor cũng sống ở Edgewater, New Jersey, vào những năm 1960 và đã kết hôn, làm thợ sửa chữa TV tại thời điểm xảy ra vụ án mạng, theo Denver Post.

Không có nghi phạm cũng như nhân chứng được xác định tại thời điểm vụ giết người xảy ra.

Nạn nhân Margaret 'Peggy' Beck bị sát hại khi mới 16 tuổi.

Đêm xảy ra vụ tấn công bạn cùng phòng của Margaret đổ bệnh nên phải điều trị ở bệnh xá, chỉ có mình nạn nhân ở trong phòng. “Có dấu vết trên cổ Margaret và dấu hiệu của một vụ tấn công tình dục”, cảnh sát cho hay.

Nạn nhân Margaret là chị cả trong gia đình có 4 chị em. 3 chị em của nạn nhân còn sống. Cảnh sát trưởng Shrader gọi cuộc tìm kiếm công lý cho nạn nhân là “quãng thời gian đau đớn” đối với gia đình sau nhiều năm trời họ phải sống trong khổ sở dày vò vì mất người thân.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/vu-an-co-gai-bi-sat-hai-57-nam-truoc-da-sang-to-nho-du-lieu-adn-7411381.html