Vụ án chết 2 người: 'Đấu dao' khốc liệt giữa hung thủ và nữ công nhân

Thông tin từ cuộc họp báo chiều 13.3 do Công an tỉnh Long An tổ chức cho thấy, trong thời điểm xảy ra vụ án làm chết 2 người ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc vào ngày 11.3, đã có một cuộc 'đấu dao' khốc liệt giữa hung thủ Nguyễn Thành Trung và chủ nhà là nữ công nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng.

 Nhà vợ chồng chị Hằng, nơi xảy ra án mạng.

Nhà vợ chồng chị Hằng, nơi xảy ra án mạng.

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu – Phó GĐ Công an tỉnh Long An, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 0h45 phút ngày 11.3, khi anh Võ Tấn Hội (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (vợ anh Hội, SN 1988, công nhân một công ty may) đang ngủ trong phòng ngủ tại nhà (ấp Thuận Bắc) thì bị đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ngụ cùng địa phương) đột nhập, dùng dao Thái Lan cắt cổ anh Hội.

Qua ánh sáng mờ của đèn ngủ, chị Hằng phát hiện chồng mình đang giằng co với đối tượng trên giường, cũng là lúc đối tượng quay sang bóp cổ chị Hằng (cùng ngủ chung giường với chồng và đứa con 15 tháng tuổi).

Chị Hằng vùng dậy chạy khỏi phòng ngủ và mở đèn sáng lên. Đối tượng Trung chạy theo, dùng dao (loại dao nhỏ Thái Lan) tấn công chị Hằng.

Trong tình thế “sống chết”, chị Hằng chụp được con dao phay (loại dao lớn dùng để chặt thịt) để trên kệ chén trước phòng ngủ chống trả lại đối tượng.

Dấu vết và hậu quả để lại cho thấy đã có một cuộc “đấu dao” khốc liệt giữa nữ công nhân chân yếu tay mềm với hung thủ trong cơn say máu.

Đám tang anh Võ Tấn Hội.

Chị Hằng trong lúc chống trả đã nhận lãnh hàng chục nhát chém của hung thủ, nhưng may mắn không có nhát nào thực sự nguy hiểm.

Nhờ vào con dao lớn hơn cùng với bản năng sinh tồn, người phụ nữ công nhân đã hạ gục hung thủ bằng 2 nhát dao trí mạng.

Sau khi chém hung thủ ngã xuống đất, chị Hằng bế con chạy ra ngoài kêu cứu.

Hiện chị Hằng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Giuộc và được tạm thời cho về lo đám tang chồng.

Kỳ Quan

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/vu-an-chet-2-nguoi-dau-dao-khoc-liet-giua-hung-thu-va-nu-cong-nhan-662248.ldo