Bà Rịa - Vũng Tàu được phân bổ 2.283 tấn gạo để hỗ trợ người dân

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ổn định cuộc sống, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa được Cục dự trữ Nhà nước phân phối hơn 2.283 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân.

Trong các ngày từ 27-29/8, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp nhận 1.000 tấn gạo. Số còn lại sẽ được nhận sau khi tỉnh này triển khai địa điểm tiếp nhận phù hợp. Việc xét hỗ trợ gạo phải thực hiện thứ tự ưu tiên theo mức độ khó khăn, tránh để xảy ra trường hợp phân phát sai đối tượng hoặc một hộ nhận 2 – 3 lần.

Cục dự trữ quốc gia phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2.283 tấn gạo

Cục dự trữ quốc gia phân bổ cho Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2.283 tấn gạo

Ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong đợt tiếp nhận đầu tiên vào 27/8 các thành phố Bà Rịa và TP. Vũng Tàu sẽ được nhận gạo, sau đó triển khai giao đến người dân.

“Trước mắt, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ nhận 1.000 tấn gạo, đợt này sẽ ưu tiên đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, lao động mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Điểm giao nhận gạo sẽ do các huyện, thị lựa chọn để bố trí tiếp nhận”, ông Nguyễn Văn Xinh nói./.

Gia Khang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ba-ria-vung-tau-duoc-phan-bo-2283-tan-gao-de-ho-tro-nguoi-dan-885834.vov