VỤ ÁN 'CHẠY VIỆC' Ở THANH HÓA: CẦN LÀM RÕ MÂU THUẪN NGƯỜI LÀM CHỨNG

Vừa qua, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại vụ án hình sự bị cáo Lê Thảo Nguyên bị truy tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' do phát sinh nhiều tình tiết mới, không thể làm rõ trong phiên tòa. Vụ án xuất phát từ việc gia đình bà Mai Thị Tuyết tố cáo Lê Thảo Nguyên nhận 300 triệu đồng để lo việc cho con trai là Hà Phương mà không thực hiện. Một trong những nguyên nhân khiến tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa hủy bản án sơ thẩm do lời khai của người làm chứng còn nhiều mâu thuẫn.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/to%C3%A0-%C3%A1n-nhan-dan/2020/8/vu-an-chay-viec-o-thanh-hoacan-lam-ro-mau-thuan-nguoi-lam-chung/445981