'Vụ án chạy thận': Phó giám đốc chỉ đạo lập khống hồ sơ vu oan bác sĩ Lương

Sau khi sự cố xảy ra, ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình, đã yêu cầu mọi người trong khoa hoàn thiện sổ sách. Trong đó, ông Khiếu chỉ đạo ghi thêm vào biên bản cuộc họp cuối năm 2015 và 2016 việc phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.

Liên quan đến vụ án chạy thận tại BV Đa khoa Hòa Bình, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hòa Bình) vừa có kết luận điều tra lần 3.

Trong kết luận lần này, cơ quan CSĐT đã làm rõ hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ của ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình kiêm Trưởng khoa Hồi sức tích cực đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.

Theo kết quả điều tra, sau khi sự cố xảy ra ngày 29/5/2017, trong cuộc họp giao ban, Hoàng Đình Khiếu đã yêu cầu mọi người trong khoa hoàn thiện sổ sách. Sau đó, ông Đinh Tiến Công trình văn bản, số sách để ông Khiếu ký hoàn thiện, trong đó có phần bổ sung để hoàn thiện ghi chức năng nhiệm vụ của Hoàng Công Lương phụ trách chuyên môn thận nhân tạo. Khi đó ông Khiếu ký bên dưới.

Ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình

Tại cơ quan điều tra, ông Đinh Tiến Công, nhân viên khoa Hồi sức tích cực khai: Sau sự cố xảy ra, ông Khiếu yêu cầu ông ghi thêm vào sổ giao ban phân công Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên Thận nhân tạo.

Ông Đinh Tiến Công khẳng định nội dung phân công thực hiện là cuộc họp cuối năm 2015 và ghi thêm cho Hoàng Công Lương phụ trách Đơn nguyên Thận nhân tạo. Sau khi ghi thì ông Khiếu và ông Hoàng Công Tình (Phó trưởng Khoa) ký vào phần chủ tọa cuộc họp. Ông Tiến khai nội dung trên là do ông Khiếu chỉ đạo.

Ồng Công cũng khai là vì hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo thủ tục hành chính để giao nộp cho cơ quan điều tra, không vì mục đích hại ai, không vì mục đích chống dối, đối phó với cơ quan công an, không tư lợi cá nhân.

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định chữa viết đối với 2 biên bản cuộc họp cuối năm 2015; 2016. Kết quả: Các chữ “phân công nghiệm vụ năm 2016” của biên bản họp ngày 16/2/2015 và các chữ “phân công nhiệm vụ năm 2017” trong biên bản cuộc họp ngày 29/11/2016 đều là do Đinh Tiến Công viết thêm.

Ngoài nội dung ghi thêm vào sổ giao ban 2015 và 2016, Cơ quan điều tra phát hiện còn một số văn bản, giấy tờ có dấu hiệu được khắc phục sau sự cố. Tuy nhiên, xét thấy nội dung này không ảnh hưởng đến trách nhiệm hình sự các bị can trong vụ án. Do đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ.

Như PNVN đã thông tin, ngày 29/5/2017, tại BV Đa khoa Hòa Bình đã xảy ra sự cố chạy thận nghiêm trọng làm 9 người chết. Cơ quan CSĐT điều tra đã khởi tố vụ án về Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vô ý làm chết người.

Ngày 15/5/2018, Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình đã phiên tòa xét xử sơ thẩm. Các bị cáo gồm bác sĩ Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn bị xử về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Mạnh Quốc bị xử về về tội “Vô ý làm chết người”.

Sau 12 xét xử, ngày 5/6, HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm Trần Văn Thắng, Hoàng Đình Khiếu về tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đến ngày 24/8, Cơ quan CSĐT đã thay đổi tội danh bị can đối với Hoàng Công Lương từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Vô ý làm chết người”.

Ngày 13/9, CSĐT đã ra kết luận điều tra bổ sung lần 2 và đề nghị khởi tố ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc BV Đa khoa Hòa Bình về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đến ngày 22/11, Cơ quan CSĐT cho biết đã quyết định khởi tố ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Thiên Sơn về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-an-chay-than-pho-giam-doc-chi-dao-lap-khong-ho-so-vu-oan-bac-si-luong-post51965.html