Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Hội đồng xét xử dành 5 ngày nghị án

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định dành 5 ngày để nghị án trong phiên tòa tai biến chạy thận ở bệnh viện dda khoa Hòa Bình. Theo kế hoạch, ngày 5/6, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Chiều nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục ngày làm việc thứ 12, phần tranh tụng.

Các luật sư tiếp tục tranh luận về chỉ tiêu AAMI; đồng hồ đo diện và việc bàn giao máy móc. “Chúng tôi đề nghị đại diện Viện kiểm sát làm rõ việc đồng hồ trong hệ thống máy lọc nước không quan trọng. Vậy đồng hồ đó xuất hiện trong hệ thống RO là gì?”, luật sư Trần Hồng Phúc nói.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hết ý kiến tranh luận.

Chủ tọa phiên tòa tuyên bố hết phần tranh tụng, chuyển sang nghị án và tuyên án.

HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử bước vào nghị án.

Các bị cáo nói lời sau cùng trong phiên tòa chiều nay

Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Mạnh Quốc nói: “Bị cáo xin lỗi và chia buồn tới các gia đình nạn nhân tử vong và các gia đình nạn nhân bị chịu ảnh hưởng. Bị cáo cảm ơn tất cả các vị luật sư lắng nghe phân tích quan điểm của bị cáo và mong HĐXX xem xét tình tiết khách quan nhất và xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thời gian về lo cho vợ con”.

Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Trần Văn Sơn gửi lời xin lỗi và chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong. Bị cáo xin được HĐXX giảm nhẹ hình phạt sớm quay trở về với xã hội, sớm khắc phục hậu quả bị cáo đã gây ra.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Công Lương nói: Trước tiên bị cáo gửi lời chia buồn tới 9 gia đình nạn nhân sau sự cố. Bị cáo chia sẻ nỗi đau với những người bị ảnh hưởng. Bị cáo xin lỗi vì đã không thể cứu sống được nhiều người hơn. Bị cáo khẳng định mình vô tội kính mong HĐXX xem xét, xử đúng người đúng tội”.

Sau khi nghỉ thảo luận, HĐXX quyết định kéo dài nghị án đến 14h ngày 05/6.

Như đã đưa tin, ngày 15/5, Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án làm 9 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, khoa Hồi sức tích cực), Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-an-chay-than-o-hoa-binh-hoi-dong-xet-xu-danh-5-ngay-nghi-an-post43276.html