Vụ án chạy thận: Cuộc gọi cuối cùng của nạn nhân

'Sáng ngày 29/5/2017, chồng tôi đến BV Đa khoa Hòa Bình chạy thận theo chu kỳ. Đến hơn 9h, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh nói: 'Em đang ở đâu ra với anh. Anh đau bụng, buồn nôn, em ra luôn nhé. Đến 13h, chồng tôi tử vong', bà Bùi Thị Kiện khai.

Ngày 21/5, Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình tiếp tục ngày làm việc thứ 5 trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vô ý làm chết người” tại BV Đa khoa Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Trong phiên tòa sáng nay, Hội đồng xét xử tập trung làm rõ trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Tại tòa, bà Bùi Thị Căn (vợ nạn nhân Bùi Văn Pơi, ở xã Định Giáo, huyện Tân Lạc) khai: Dù sự việc xảy ra đến nay đã gần 1 năm nhưng gia đình chưa hết đau lòng.

Bà Căn cho biết, chồng bị suy thận từ năm 2012 và được điều trị tại BV Đa khoa Hòa Bình. Sáng ngày 29/5/2017, như mọi lần, bà đưa chồng đến Đơn nguyên chạy thận nhân tạo để chạy thận. Sau khi chạy thận chừng 30 phút, chồng bà có nhiều biểu hiện khó thở, liên tục há miệng, nôn mửa, cùng nhiều triệu chứng bất thường. Thấy vậy, bà vội vã chạy sang báo bác sĩ cùng điều dưỡng. Chồng bà sau đó được chuyển lên Khoa hồi sức tích cực cấp cứu. Đến 23h cùng ngày, chồng bà tử vong.

Bà Căn cũng cho biết, thời điểm đó có 18 bệnh nhân đang chạy thận. Mọi người đểu có triệu chứng và biểu hiện tương tự như chồng bà. Bà Căn mong muốn Hội đồng xét xử xem xét xử lý đúng người đúng tội sau cái chết của chồng mình cùng nhiều bệnh nhân khác.

Gia đình các nạn nhân tại tòa

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai biến chạy thận cho biết, bên phía gia đình bị nạn yêu cầu BV Đa khoa Hòa Bình phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí. Cụ thể, bồi thường tổng số tiền chi phí mai táng đó là 120 triệu đồng, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần là 100 tháng lương tương đương 130 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình bà Căn cũng mua đất để lập mộ vĩnh viễn cho chồng với chi phí hơn 148 triệu đồng.

Tại tòa, bà Bùi Thị Kiện, vợ nạn nhân Bùi Văn Huyển (sinh năm 1971, ở huyện Cao Phong, Hòa Bình) khai: Sáng ngày 29/5, chồng tôi đến BV Đa khoa Hòa Bình chạy thận theo chu kỳ. Đến hơn 9h, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh nói: “Em đang ở đâu ra với anh. Anh đau bụng, buồn nôn, em ra luôn nhé”.

Bà Kiện tiếp: Khi ra tới BV, tôi thấy chồng đang nằm trên giường nhưng rất mệt mỏi. Bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng bảo chồng tôi sốt cao, bệnh này khó lắm, mang về đi. Đồng thời bảo tôi ký vào đơn không kiện tụng gì BV. Lúc đó, tôi rất lo lắng nên không nghĩ gì cả. Tôi vội gọi cho người thân. Lúc sau bác sĩ liên tục gọi tôi vào phòng tới 3 lần. Đến 13h, chồng tôi tử vong. Bác sĩ bảo không phải gọi người thân nữa, BV sẽ sắp xếp xe đưa chồng tôi về.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình 9 nạn nhân

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, đại diện 08 gia đình bệnh nhân bị tử vong (hiện đã được chấp nhận là 9 nạn nhân) đã kê khai tiền mai táng phí với tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các gia đình nạn nhân còn yêu cầu bồi thường về dân sự theo quy định của pháp luật.

Tương tự, các nạn nhân được cấp cứu, điều trị đã phục hồi cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Cáo trạng cũng cho biết, các đơn vị, cá nhân cũng đã nộp tiền bồi thường khắc phục hậu quả. Cụ thể, đại diện gia đình bị can Bùi Mạnh Quốc đã tự nguyện nộp số tiền 50 triệu đồng; Đại diện gia đình bị can Trần Văn Sơn đã tự nguyện nộp số tiền 30 triệu đồng; BV Đa khoa Hòa Bình đã tự nguyện hỗ trợ số tiền ban đầu cho 08 nạn nhân tử vong là 20 triệu đồng/1 người và 02 triệu đồng/1 người đối với 10 bệnh nhân còn lại. Tổng cộng là 180 triệu đồng. BV và Công ty Thiên Sơn còn nộp số tiền là 660 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các nạn nhân. Trong đó, Công ty Thiên Sơn nộp 370 triệu đồng.

Hiện nay, số tiền 740 triệu đồng đã được chuyển cho Cơ quan thi hành án dân sự.

Như đã đưa tin, ngày 15/5, Tòa án Nhân dân TP. Hòa Bình đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án làm 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong tại BVĐK tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.

Theo đó, 3 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm bác sĩ Hoàng Công Lương (32 tuổi, khoa Hồi sức tích cực) và Trần Văn Sơn (28 tuổi, cán bộ phòng vật tư) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Bùi Mạnh Quốc (32 tuổi) Giám đốc Công ty TNHH Xử lý nước Trâm Anh về tội vô ý làm chết người.

PNVN tiếp tục thông tin.

Danh sách 8 nạn nhân tử vong chạy thận theo cáo trạng gồm:

+ Đinh Thị Thu Hằng, SN 1981, trú tại xã Sủ Ngòi, TPHB: Ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 3,08mg/l).

+ Lê Thị Trung, SN 1959, Phường Tân Hòa, TPHB; Ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 2,47mg/l).

+ Bùi Văn Chính, SN 1967, trú tại An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình; Ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 3,34mg/l).

+ Quách Thị Phượng, SN 1948, trú tại xã Hợp Thanh, Lương Sơn, Hòa Bình; Ngộ độc Florua/suy thận mạn, bướu giáp keo (Nồng độ Florua trong máu: 2,04mg/l).

+ Bùi Văn Pơi, SN 1956, trú tại Địch giáo, Tân Lạc, Hòa Bình; Ngộ độc Florua/suy thận mạn, xơ gan lao phổi (Nồng độ Florua trong máu: 2,17mg/l).

+ Bùi Văn Huyển, SN 1971, trú tại Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình; Ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 3,03mg/l).

+ Nguyễn Thị Minh, SN 1953, trú tại phường Đồng Tiến, TPHB; Ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 2,97mg/l)..

+ Nguyễn Thị Bích Nguyên, SN 1972, trú tại thị trấn Lương Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình. Suy đa tạng không hồi phục do ngộ độc Florua/suy thận mạn (Nồng độ Florua trong máu: 0,05 mg/l).

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/vu-an-chay-than-cuoc-goi-cuoi-cung-cua-nan-nhan-post42802.html