Vụ 'ăn chặn cả người chết' tại Nam Định: 39 công nhân bất ngờ nghỉ việc

Đài hóa thân hoàn vũ tại Nam Định (có địa chỉ tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã phải ra thông báo tạm đóng cửa từ chiều qua (8/5) và không tiếp nhận các ca hỏa táng vì toàn bộ công nhân vận hành ở đài này bất ngờ nghỉ việc không rõ lý do.

Các ca hỏa táng phải chuyển đi nơi khác vì đài hỏa táng tại Nam Định thông báo tạm dừng hoạt động - Ảnh: Hoàng Long

Các ca hỏa táng phải chuyển đi nơi khác vì đài hỏa táng tại Nam Định thông báo tạm dừng hoạt động - Ảnh: Hoàng Long

Chiều 9/5, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) - đơn vị quản lý đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình cho biết, toàn bộ 39 công nhân tổ tầng 1, tầng 2, tổ hỏa lò của đài hóa thân đã nghỉ việc không rõ lý do từ hôm qua (8/5).

Cũng theo ông Giao, hành động này khiến hoạt động của đài hóa thân ảnh hưởng nghiêm trọng, phải dừng hoạt động. Nhiều gia đình cần hóa tảng người thân đã mất dù đăng ký lịch trước đó cũng không thể giải quyết.

Thông báo tạm dừng hoạt động tại đài hóa thân ở Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

"Từ hôm qua đến nay có 35 ca đã đến đài hóa thân mà không được hỏa táng. Tôi phải điện nhờ các đài hóa thân ở Hà Nội, Hải Phòng giúp đỡ. Lãnh đạo công ty cũng đã ra thông báo về việc đài phải tạm dừng hoạt động".

Ông Giao cũng cho biết, sáng nay (9/5), lãnh đạo Công ty Hoàng Long đã có cuộc họp với công nhân để yêu cầu các công nhân trở lại làm việc.

"Lãnh đạo đài thống nhất về quyết định nếu ai không chấp hành sẽ cho nghỉ việc và tuyển công nhân khác thay thế. Sáng nay, một số công nhân đã đồng ý đi làm trở lại. Chúng tôi dự kiến sẽ tạm đóng cửa đài hóa thân 5 ngày để xử lý công việc", ông Giao nói.

Công an Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng có hành vi bảo kê hỏa táng tại tỉnh này - Ảnh: Hoàng Long

Như Tiền Phong đã thông tin, đài hóa thân tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình là địa điểm liên quan đến vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng tại Nam Định mà Công an tỉnh Nam Định đang điều tra.

Ngoài ra, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tại Công ty Hoàng Long đang xảy ra tranh chấp quyền quản lý giữa 2 nhóm cổ đông. Vụ việc tranh chấp này đã được đưa ra tòa án phán xử nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Cũng xuất phát từ tranh chấp này, đến nay Công ty Hoàng Long đã có tới 5 lần thay đổi giấy phép kinh doanh.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/vu-an-chan-ca-nguoi-chet-tai-nam-dinh-39-cong-nhan-bat-ngo-nghi-viec-1655282.tpo