Vụ án bản quyền ca khúc 'Gánh mẹ' lại hoãn xét xử

Vụ án bản quyền liên quan đến ca khúc 'Gánh mẹ' lại được Tòa án Nhân dân TPHCM tiếp tục hoãn xét xử, vì phát sinh tình tiết mới khá bất ngờ

 Tác giả Trương Minh Nhật tại phiên tòa ngày 21/10.

Tác giả Trương Minh Nhật tại phiên tòa ngày 21/10.

Vụ án bản quyền liên quan đến ca khúc “Gánh mẹ” đã 3 lần được đưa ra Tòa án Nhân dân TPHCM xét xử sơ thẩm, nhưng đều bất thành. Phiên sơ thẩm lần 1 diễn ra ngày 18/8 được hoãn, vì bị đơn là nhạc sĩ Quách Beem và công ty Lý Hải đều vắng mặt. Phiên sơ thẩm lần 2 diễn ra ngày 3/9 cũng được hoãn, vì nguyên đơn là tác giả Trương Minh Nhật vắng mặt. Phiên sơ thẩm lần 3 diễn ra ngày 21/10 cũng bất ngờ được hoãn, vì phát sinh tình tiết mới.

Vụ án bản quyền được nhen nhóm từ khi bộ phim “Lật mặt - Nhà có khách” do công ty Lý Hải sản xuất được trình chiếu vào tháng 4/2019 có ca khúc "Gánh mẹ" là bài hát chính. Nhờ hiệu ứng bộ phim "Lật mặt - Nhà có khách", ca khúc “Gánh mẹ” cũng nổi lên như một hiện tượng âm nhạc được yêu thích. Thế nhưng, vào tháng 9/2019, người đứng tên “nhạc và lời” sở hữu ca khúc “Gánh mẹ” là nhạc sĩ Quách Beem đã bị tác giả Trương Minh Nhật khiếu nại vì vi phạm bản quyền.

Cụ thể, tác giả Trương Minh Nhật cho rằng bài thơ lục bát “Gánh mẹ” của mình công bố trên Facebook cá nhân và nhiều diễn đàn văn học khác từ tháng 6/2014 đã được nhạc sĩ Quách Beem phổ thành ca khúc cùng tên nhưng không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bản quyền theo quy định pháp luật. Sau những màn đấu khẩu quyết liệt để tranh chấp bản quyền, không ai chịu ai, nên tác giả Trương Minh Nhật và nhạc sĩ Quách Beem đành đưa nhau ra tòa.

Phiên sơ thẩm ngày 21/10 khá gay cấn với những màn đối đáp của luật sư đại diện cho nguyên đơn và bị đơn. Gần hết buổi sáng xét xử, ngỡ có thể tuyên án, thì phía tác giả Trương Minh Nhật đưa ra bằng chứng đáng ngạc nhiên: Đó là biên bản thương lượng giữa bà Trần Ngọc Diễm Châu (vợ của nhạc sĩ Quách Beem) và tác giả Trương Minh Nhật.

Tình tiết mới liên quan đến bản quyền ca khúc "Gánh mẹ".

Với tư cách người quản lý đại diện cho nhạc sĩ Quách Beem, bà Trần Ngọc Diễm Châu đã thừa nhận bài thơ lục bát “Gánh mẹ” do tác giả Trương Minh Nhật sáng tác và nhạc sĩ Quách Beem đã phổ nhạc nhưng không xin phép. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ đúng Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến ca khúc “Gánh mẹ”. Trong biên bản thương lượng có cả chữ ký của nhạc sĩ Quách Beem.

Đầu giờ chiều 21/10, Tòa án Nhân dân TPHCM quyết định hoãn phiên xét xử để trưng cầu giám định bút tích của bà Trần Ngọc Diễm Châu, đồng thời sẽ triệu tập bà Trần Ngọc Diễm Châu đến đối chất vào lần phân định trắng đen sắp tới.

Như vậy, tình tiết mới của vụ án bản quyền ca khúc “Gánh mẹ” đang hứa hẹn sớm kết thúc cuộc giằng co ồn ào này một cách êm đẹp.

PHẠM TUẤN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-an-ban-quyen-ca-khuc-ganh-me-lai-hoan-xet-xu-d275797.html