Vụ ám sát Tổng thống Haiti: Cảnh sát công bố các chi tiết mới, có thể đã tìm được chủ mưu

Ngày 16/7, Giám đốc Cảnh sát quốc gia Colombia Jorge Luis Vargas công bố các chi tiết mới về cuộc điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise, trong đó cho thấy, một cựu Bộ trưởng Tư pháp Haiti có thể là chủ mưu của vụ án này.

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Nguồn: NY Times)

Tổng thống Haiti Jovenel Moise. (Nguồn: NY Times)

Ông Vargas tiết lộ trong một tin nhắn thoại rằng, cuộc điều tra cho thấy nhân vật bị tình nghi là cựu Bộ trưởng Tư pháp Joseph Feliz Badio và ông này có thể đã đặt hàng các sát thủ nước ngoài 3 ngày trước khi xảy ra vụ ám sát.

Nhà chức trách Colombia trong tuần qua đã mở cuộc điều tra đối với 4 công ty đã thuê 17 cựu quân nhân người Colombia bị cáo buộc có dính líu tới vụ ám sát Tổng thống Haiti.

Theo ông Vargas, các công ty trên bị điều tra về các cáo buộc đã thuê các cựu quân nhân này, ban đầu đưa họ đến CH. Dominica và sau đó điều động những người này đến Haiti.

Trước đó, cảnh sát Haiti cho biết, vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã được lên kế hoạch tại nước láng giềng CH. Dominica.

Vụ ám sát Tổng thống Moise xảy ra vào rạng sáng 7/7 (giờ địa phương). Một nhóm 28 tay súng đã tấn công vào tư dinh của Tổng thống Jovenel Moise và bắn chết ông.

Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương nặng và sau đó được đưa sang Mỹ cứu chữa. Trong số 28 tay súng trên có 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti.

Chính phủ Haiti đã đề nghị Mỹ cử quân đội tới quốc gia này nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuy nhiên, ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, việc điều quân đội Mỹ tới Haiti không phải là vấn đề mà Washington thảo luận hiện nay.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 16/7, lãnh đạo hàng đầu của phe đối lập Haiti cảnh báo các cuộc bầu cử công bằng tại Haiti không thể được tổ chức trong vòng ít nhất một năm sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, do ảnh hưởng của các băng đảng bạo lực và hội đồng bầu cử bị thao túng.

Thượng nghị sĩ Patrice Dumont, một trong 10 nhà lập pháp duy nhất còn lại trong tổng số 30 ghế ở Thượng viện, cho biết việc tổ chức các cuộc bầu cử sớm là "bất khả thi" do các vấn đề như thao túng danh sách cử tri và các nhà chức trách bầu cử là những người ông cho là “đồng minh” của cố Tổng thống Moise và thù địch với các đảng đối lập.

Ông Dumont nhấn mạnh, thời điểm thực tế có thể tổ chức bầu cử là ít nhất một năm nữa, thậm chí là 18 tháng. Ông này cho rằng, các ứng cử viên sẽ không thể thực hiện chiến dịch tranh cử trong hoàn cảnh này và cần có sự lãnh đạo của một cảnh sát trưởng mới để đảm bảo an ninh trước các băng đảng tội phạm.

Giới chức Haiti trước đó thông báo sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tổ chức bầu cử và cuộc trưng cầu dân ý về Hiến pháp mới vào ngày 26/9 tới đây sau khi xảy ra vụ sát hại Tổng thống.

(theo THX, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-am-sat-tong-thong-haiti-canh-sat-cong-bo-cac-chi-tiet-moi-co-the-da-tim-duoc-chu-muu-151704.html