Vụ ám sát nhà khoa học Iran: Tehran thay đổi đáng kể thông tin vụ việc; Nga, Trung Quốc và nhiều nước lên án

Ngày 30/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Thiếu tướng Ali Shamkhani cho rằng, nhà khoa học hạt nhân nước này Mohsen Fakhrizadeh đã bị sát hại trong một kiểu 'chiến dịch phức tạp' mới của Israel và nhóm đối lập lưu vong.

Thiếu tướng Ali Shamkhani (ảnh) cho rằng, nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị sát hại trong một kiểu 'chiến dịch phức tạp' mới của Israel và nhóm đối lập lưu vong. (Nguồn: AFP)

Thiếu tướng Ali Shamkhani (ảnh) cho rằng, nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh đã bị sát hại trong một kiểu 'chiến dịch phức tạp' mới của Israel và nhóm đối lập lưu vong. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Shamkhani cho biết: "Chiến dịch này rất phức tạp, sử dụng thiết bị điện tử và không ai xuất hiện ở hiện trường".

Theo ông, tổ chức Mujahedeen Nhân dân Iran (PMI/MEK) "chắc chắn" liên quan, cùng với chính quyền Do Thái và Mossad", ý chỉ cơ quan tình báo của Israel.

Phát biểu trên được xem là có thể thay đổi đáng kể câu chuyện về vụ sát hại nhà khoa học Fakhrizadeh hôm 27/11. Ban đầu giới chức Iran cho hay, một xe tải đã phát nổ và sau đó các tay súng đã nổ súng sát hại ông Fakhrizadeh.

Tuy nhiên, cùng ngày, PMI/MEK đã bác bỏ cáo buộc của Tehran, gọi đây là “sự thù hằn và dối trá”.

Tờ Times of Israel dẫn thông báo của nhóm PMI nhấn mạnh: “Hành động cáo buộc PMI sát hại các chuyên gia hạt nhân của Iran không có gì mới và là một phản ứng của các giáo sĩ Hồi giáo trước sự bại lộ toàn bộ cơ cấu và chương trình hạt nhân”.

Trong diễn biến liên quan, phản ứng về vụ ám sát trên, Nga, Trung Quốc và nhiều nước đã lên án vụ việc.

Cụ thể, ngày 30/11, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về bản chất khiêu khích của hành động khủng bố này, vốn rõ ràng nhằm mục đích gây bất ổn tình hình và kích động xung đột tiềm tàng trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những bước đi có thể dẫn đến leo thang căng thẳng”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc hy vọng vụ việc sẽ được điều tra kỹ lưỡng.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối bất kỳ hành động nào làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực cũng như phá hoại hòa bình và ổn định khu vực Trung Đông. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tình hình khu vực hiện nay rất phức tạp, nhạy cảm và tất cả các bên cần hợp tác để giảm căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định.

Tương tự, Kuwait cũng lên án vụ ám sát, gửi lời chia buồn với Iran và nhấn mạnh "phản đối bất cứ hành động nào làm gia tăng căng thẳng và phá hoại sự ổn định khu vực".

Trong khi đó, Lebanon và Bahrain kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa sau vụ ám sát ông Fakhrizadeh để tránh trượt vào "kịch bản tồi tệ nhất", đẩy khu vực vào "tình cảnh bất ổn hơn và đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình”.

(theo AFP, AP, Reuters, THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-am-sat-nha-khoa-hoc-iran-tehran-thay-doi-dang-ke-thong-tin-vu-viec-nga-trung-quoc-va-nhieu-nuoc-len-an-130410.html