Vụ Á hậu Thư Dung mặc phản cảm ở Đà Lạt: Đề nghị Công an vào cuộc

VH- Những hình ảnh ăn mặc hở hang, lố bịch, tự ý chặt bẻ thông rừng... phản cảm của ê-kíp chụp hình, trong đó có Á hậu Thư Dung khiến dân mạng nói cung và người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) nói riêng bức xúc.

Á hậu 2 Thư Dung

Nhiều ngày qua, cư dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh và series clip về “hai chân dài” hở bạo chụp ảnh phản cảm tại địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc (TP Đà Lạt). Ngay khi được chia sẻ, bộ ảnh và clip của hai cô gái bị lên án gay gắt bởi trang phục hở hang, cách tạo dáng lố bịch, phản cảm và đặc biệt tự ý chặt bẻ rừng thông để lại hình ảnh xấu cho địa điểm du lịch Tuyệt tình cốc.

“Không thể chấp nhận được. Đây giống phim 18+ hơn là chụp ảnh nghệ thuật”, bạn Hương Trà nhận xét. “Cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý nghiêm hành vi “bôi bẩn” khu du lịch Tuyệt tình cốc và hình ảnh du lịch Đà Lạt. Ngoài ra, hành vi bẻ cây thông cũng phải xử lý nghiêm...”, bạn Vũ Ca viết.

Sau khi những hình ảnh được đăng tải trên các trang mạng xã hội, không chỉ hai cô gái mà cả ê-kíp đã phải hứng chịu “gạch đá” từ cư dân mạng. Hầu hết bình luận đều bày tỏ sự ngán ngẩm, phê phán cách ăn mặc phản cảm của nhân vật chính, gây mất mỹ quan và thiếu văn hóa. Điều đáng nói, một trong hai cô gái có mặt trong những hình ảnh trên là Á hậu 2 cuộc thi Miss Eco International 2018, Thư Dung.

Theo quản lý khu du lịch Tuyệt tình cốc, sau khi sự việc ê kíp chụp hình rồi đưa lên mạng mới biết sự việc. “Chúng tôi cũng không biết bộ ảnh đó chụp lúc nào, vì họ vào giống như những du khách khác, khi những hình ảnh lan truyền trên mạng chúng tôi mới biết. Việc họ ăn mặc ra sao để chụp ảnh chưa nói, nhưng hành động bẻ thông rừng là trái quy định, nếu biết chúng tôi sẽ ngăn chặn ngay”, người này nói.

Những hình ảnh phản cảm được lan truyên trên mạng

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, cho biết đơn vị đang vào cuộc làm việc với đơn vị du lịch Tuyệt tình cốc cùng các bên liên quan để có hướng xử lý tình trạng phản cảm gây phẫn nộ dư luận.

Ngay khi bị dân mạng chỉ trích hành động phản cảm của những hình ảnh ở Tuyệt tình cốc, trên trang Facebook cá nhân, Thư Dung đăng tải trạng thái ẩn ý giữa ồn ào. “Sống ở đời, thích gì thì làm đó, Hãy cứ sống tốt với bản thân mình bởi thanh xuân chỉ có một lần”, cô viết. Thư Dung sinh năm 1995, từng tham gia một số show truyền hình. Tuy nhiên, cô không để lại dấu ấn nào. Năm 2017, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp hoàn mỹ toàn cầu 2017 tổ chức tại Seoul (Hàn Quốc). Cuộc thi gây tranh cãi khi giám khảo là MC Phan Anh bỏ quyền chấm thi ngay trong đêm chung kết. Sau cuộc thi này, hồi tháng 4/2018, Thư Dung được cấp phép đại diện cho Việt Nam tham gia Miss Eco International 2018. Dù mất điểm vì khả năng ngoại ngữ kém và ứng xử không tốt nhưng cô vẫn giành vị trí Á hậu 2. Hoa hậu là đại diện đến từ Philippines.

N.ĐÀN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/v%C4%83n-h%C3%B3a/vu-a-hau-thu-dung-mac-phan-cam-o-da-lat-de-nghi-cong-an-vao-cuoc