Vụ Á hậu Philippines tử vong: Gia đình yêu cầu khai quật tử thi sau kết quả pháp y

Sau khi PNP công bố Á hậu Philippines tử vong vì nguyên nhân tự nhiên, gia đình của Dacera đã cảm thấy vô cùng bức xúc và thiếu thuyết phục.

“Nếu phải khai quật tử thi thì hãy làm như vậy đi! Chúng ta có thể so sánh đối chiếu DNA trên cánh tay, chân với DNA mà cơ quan chức năng công bố”, Brick Reyes, luật sư của gia đình Christine Dacera lên tiếng sau khi phía Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) tuyên bố á hậu philippines qua đời vì nguyên nhân tự nhiên.

Reyes cho biết, phía gia đình Dacera nghi ngờ “có một sự che đậy khác” và họ đã kiểm tra những mẫu nội tạng không được lấy từ thi thể của nữ tiếp viên và đi đến kết luận tử vong vì nguyên nhân tự nhiên.

“Tại sao một tiếp viên hàng không 23 tuổi, thường xuyên bay ở độ cao hơn 9.000m mà lại không phát hiện ra bệnh cao huyết áp mãn tính? Mọi chuyện thật vô lý”, ông Reyes nói.

Bên cạnh đó, vị luật sư cũng đã đưa ra giấy khám sức của Christine khi làm việc tại Hãng hàng không Philippines, trong đó kết luận “trái tim bình thường, không bị tăng huyết áp”. Và đây cũng chính là lý do khiến gia đình Dacera cảm thấy bất thường khi nhận được kết quả từ phía PNP.

Trước đó, ngày 28/1, PNP đã công bố báo cáo kết quả về cái chết của nữ tiếp viên 23 tuổi. Theo đó, họ khẳng định nguyên nhân Á hậu Philippines tử vong xuất phát từ tự nhiên – chứng phình động mạch chủ. PNP cũng phát hiện ra rằng trái tim của cô khoảng 500g, nặng hơn trái tim của người bình thường 200g và bệnh tăng huyết áp của nữ tiếp viên không được phát hiện trong suốt quãng thời gian trước khi tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Han (theo Rappler)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-a-hau-philippines-tu-vong-gia-dinh-yeu-cau-khai-quat-tu-thi-a504794.html